Tháng 3, về biên giới Tri Tôn

19/03/2024 - 06:18

 - Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đường biên giới dài khoảng 15km, tiếp giáp với xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Để xây dựng tuyến biên giới phát triển ổn định, Đảng ủy, chính quyền, đồn biên phòng và Nhân dân xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia thường xuyên tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, đặc biệt tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân.

Tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới

Tháng 3, vùng biên giới nắng như đổ lửa, những hoạt động trên tuyến biên giới thêm vất vả. Tuy nhiên, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Vĩnh Gia, cùng lực lượng công an, quân sự, đoàn thể 2 xã biên giới của huyện Tri Tôn vẫn phối hợp tuần tra, kiểm soát, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới".

Trên địa bàn 8 ấp của 2 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia, chính quyền địa phương, đoàn thể, lực lượng biên phòng tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, Quy chế biên giới đất liền Việt Nam, 5 nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân. Bà con được thông tin về công tác phân giới cắm mốc, tuyên truyền ý nghĩa của việc làm đường dân sinh biên giới, vận động và cho Nhân dân làm cam kết không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, không để người thân xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong đó, mô hình “Tiếng loa biên phòng” được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia, đảm bảo ổn định an ninh biên giới, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh qua biên giới.

Thông qua phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) khóm, ấp khu vực biên giới”, năm 2023, quần chúng đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Lạc Quới và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia 132 tin (69 tin có giá trị, 63 tin tham khảo), kịp thời phát hiện và xử lý tốt các trường hợp, vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, nhất là buôn lậu, vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.

Đồn Biên phòng Lạc Quới, Vĩnh Gia đã phối hợp công an, quân sự, tổ phụ nữ, thanh niên bảo vệ biên giới tuần tra biên giới 247 lượt. Riêng lực lượng bộ đội biên phòng đã độc lập tuần tra bảo vệ biên giới hàng trăm lượt, làm tốt công tác nắm tình hình; phát hiện và bắt quả tang 5 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa trên 150 triệu đồng và 1,6 tấn đường cát; 1 vụ liên quan 2 đối tượng tệ nạn xã hội; 1 vụ liên quan 1 đối tượng vận chuyển 77 con heo không rõ nguồn gốc…

Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới, Vĩnh Gia chỉ đạo công an, quân sự phối hợp đồn biên phòng xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ địa bàn theo Nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT khu vực biên giới, 2 xã biên giới còn duy trì hiệu quả các mô hình: Tổ tự quản ANTT khóm, ấp gắn với tổ an ninh nhân dân; tổ thanh niên, phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới...

Ngoài duy trì tuần tra đường biên, giữ cảnh quan khu vực cột mốc, các tổ còn tham gia tuyên truyền pháp luật, thông tin tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao kiến thức về chủ quyền, an ninh biên giới.

“Chính quyền và các lực lượng 2 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia duy trì tốt công tác đối ngoại với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia; tổ chức trao đổi thông tin tình hình để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan an ninh biên giới, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhân các ngày lễ, Tết của Campuchia, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn cùng 2 đồn biên phòng, UBND 2 xã biên giới tổ chức đoàn sang thăm, chúc mừng, tặng quà Nhân dân, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia. UBND huyện cùng các ngành đang triển khai xây dựng công trình Cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, tăng hiệu quả giao thương biên giới và góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 địa phương giáp ranh” - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang thông tin.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân huyện Tri Tôn tập trung chỉ đạo triển khai phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nòng cốt là phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, cùng 2 xã biên giới đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bà con vùng biên giới ngoài chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. “Từ đó, góp phần đưa xã Vĩnh Gia là xã đầu tiên của huyện Tri Tôn được công nhận đạt chuẩn xã NTM (cuối năm 2016) và đang phấn đấu đạt NTM nâng cao; còn xã Lạc Quới đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2023” - ông Trần Minh Giang nhấn mạnh.

Thời gian tới, chính quyền 2 xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong Nhân dân; phối hợp đồn biên phòng tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, đối ngoại Nhân dân. Cùng với duy trì họp định kỳ cấp xã, cấp huyện với phía Campuchia, các địa phương còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao, thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 xã Vĩnh Gia, Lạc Quới (huyện Tri Tôn) với xã Tà Ô, xã Soam (huyện Kirivong, Campuchia) bền vững.

HOÀNG XUÂN