Kết quả tìm kiếm cho "chống AIDS 1-12"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 89
“Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt bệnh AIDS. Chấm dứt các đại dịch”- chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm nay nêu bật một thực trạng cũng đang là rào cản trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch COVID-19, đó là tình trạng bất bình đẳng.
Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 1-12, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang sẽ tổ chức Chương trình văn nghệ hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 1- 12- 2021 bằng hình thức trực tuyến trên trang Fanpage của đơn vị.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 249.035.981 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.040.922 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 225.585.599 người.
Liên hợp quốc cảnh báo, trong vài năm tới, Tây và Trung Phi có thể chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS do gián đoạn các dịch vụ y tế vì đại dịch COVID-19.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 568.621 trường hợp mắc COVID-19 và 8.582 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 224,5 triệu ca, trong đó trên 4,6 triệu người không qua khỏi.
Nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động, người dân được đề ra, góp phần giảm nhẹ, khắc phục khó khăn cho nhiều đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta trên khắp thế giới, không ít người dân đang đặc biệt quan tâm và sẵn sàng 'chi tiền' để mua các loại thuốc được cho là 'thần dược' điều trị COVID-19. Song liệu thông tin về hiệu quả của các loại thuốc này có thực sự chính xác hay chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ?!
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống HIV/AIDS và Luật Thỏa thuận quốc tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2021, như: chính thức bỏ sổ hộ khẩu; mức trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng; đề xuất mức tặng quà đối với người có công với cách mạng tăng gấp đôi…
Các nhà nghiên cứu Australia cho biết đã tìm ra cách tiếp cận mới để khắc phục một vấn đề quan trọng trong cách thức truyền thống khi bào chế vaccine phòng ngừa các virus mới.
Ngày 30-12, Bộ Y tế đã bình chọn và công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam trong năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2197/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 gồm: