Kết quả tìm kiếm cho "chợ nổi Long Xuyên"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 51
Du lịch (DL) An Giang đã và đang khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên bản đồ DL Việt Nam, có nhiều điểm đến hấp dẫn, nằm trong "tốp 10" địa phương thu hút khách DL nhiều nhất cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, An Giang đón khoảng 6 triệu lượt khách, (tăng 15% so cùng kỳ, đạt 75% so kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế đón khoảng 12.000 lượt (đạt 100% so kế hoạch). Sự phát triển của ngành DL đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đó là mong mỏi của lãnh đạo tỉnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) và người dân địa phương. Đang dần hồi phục sau “cơn bão COVID-19”, TP. Long Xuyên tìm thấy nhiều hướng đi phù hợp, nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn đặc thù vùng đô thị.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các địa phương trong tỉnh, ngành du lịch (DL) An Giang đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Rời quê Chợ Mới, duyên phận đưa đẩy ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1956) lấy vợ, lập nghiệp ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Mấy chục năm trời gắn bó, ông biết rõ từ đầu cồn đến đuôi cồn, biết cả sự đổi thay của xứ sở này. Với chúng tôi, cồn Phó Ba chỉ là cuộc lãng du ngắn, nhưng với ông, là cả một đời.
Tiếp tục hoàn chỉnh tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I (theo điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên đến năm 2035); nâng cấp hệ thống giao thông; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp... là những công việc lớn được địa phương triển khai trong năm 2023. Để làm được điều đó, TP. Long Xuyên rất cần sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp (DN).
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách đến An Giang tham quan, chiêm bái, khám phá tiếp tục tăng cao so với những năm trước. Đây là tín hiệu vui cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch (DL) sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
An Giang là xứ “đi hoài không hết”. Với khách phương xa, vùng đất này có rất nhiều điều để khám phá, tham quan. Kể cả chúng tôi, những người làm báo chuyên nghiệp, cứ lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tỉnh, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để kể với độc giả.
Là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm thực đa dạng, văn hóa phong phú, An Giang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặt chân đến An Giang, du khách sẽ trải nghiệm, khám phá những địa điểm đẹp và thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn, với sự chào đón nhiệt thành, cởi mở của những nông dân mến khách vùng sông nước miền Tây…
Nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch (DL) của tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối, quảng bá DL tỉnh An Giang năm 2022, với sự tham dự của doanh nghiệp DL và đối tác trên toàn quốc.
Sáng 15/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức cho 150 đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên cả nước tham quan, khảo sát chợ nổi Long Xuyên (TP. Long Xuyên), Khu du lịch sinh thái Cồn Én, tại xã Tấn Mỹ và Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông, tại thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới).
Tham dự Cuộc thi “Trang trí góc triển lãm và khu vui chơi trong các cơ sở giáo dục”, do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức, Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đã đầu tư làm nhiều tiểu cảnh, gian hàng ẩm thực phong phú, hấp dẫn..., với chủ đề “Ngày hội quê em”.
ĐBSCL là vùng châu thổ rộng lớn với sông Tiền và sông Hậu chảy dọc từ đầu nguồn ra biển, cùng hàng ngàn kênh, rạch chằng chịt. Đặc thù sông nước là lợi thế để các tỉnh miền Tây đẩy mạnh liên kết, mở rộng không gian phát triển du lịch (DL). Đây được xem là ngành kinh tế xanh, thúc đẩy khu vực ĐBSCL phát triển bền vững.