Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt 120 triệu đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 31
Người dùng mạng xã hội những ngày qua quan tâm về phản ánh dự án 'Nuôi em' thiếu minh bạch tài chính. Từ đó nhiều câu hỏi đặt ra về số tiền hàng trăm tỉ đồng quyên góp cho dự án mỗi năm chảy về đâu?
Đang trong lúc cần tiền tiêu xài, trả nợ, không còn cách xoay sở, Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1991, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành) lừa dối khách hàng để bán thức ăn thủy sản với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.
Bằng những cách thức, thủ đoạn gian dối, Dương Bá Trí (sinh năm 1989, ngụ khóm Hòa Thuận, phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) lợi dụng sự tin tưởng của người thân trong gia đình, 43 lần đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Hậu quả, Trí phải gánh chịu mức hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Ngày 19/7, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương.
Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã tiếp nhận Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1991, cư trú xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)- đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra đầu thú.
Công an TPHCM đề nghị 1 người Hàn Quốc liên quan đến đường dây mua bán dâm núp bóng nhà hàng Gallery, quận 1, đến để làm việc, phục vụ quá trình điều tra.
Chiều 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1981, tạm trú khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tháng 12/2022, tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ chi nhánh An Giang (Công ty Toàn Mỹ, địa chỉ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Công an các địa phương liên tiếp khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận 1, quận 5 triệt phá 2 ổ mại dâm quy mô hoạt động tại trung tâm TP, chuyên phục vụ đàn ông ngoại quốc.
Việc làm giả các loại bằng cấp, giấy tờ đang rất phổ biến trên các trang mạng xã hội. Các đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở. Điển hình như vụ việc của Trương Minh Hòa (sinh năm 1997, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn).
Hội đồng xét xử đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 40 người làm chứng đến phiên tòa, tuy nhiên, tại phiên sáng 11/7, nhiều người liên quan và người làm chứng vắng mặt.
Sáng 10/7, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Minh (sinh năm 1997, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, An Giang) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.