Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long
(1).jpg)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung với các nghệ sĩ tham dự Chương trình hữu nghị đặc biệt. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân
Tại Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hye Kyung trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo đã tham quan Đoan Môn với kiến trúc 5 vòm cửa đặc trưng, trong đó vòm cửa giữa vốn chỉ dành cho nhà vua. Đoàn cũng dành thời gian ghé thăm Phòng Trưng bày Thăng Long - Hà Nội để tìm hiểu về lịch sử nghìn năm văn hiến của thủ đô.
Sự kiện không chỉ thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc mà còn tôn vinh những giá trị di sản văn hóa quý báu.
Quốc hội khóa XVI bế mạc Kỳ họp thứ nhất với nhiều quyết sách quan trọng
.jpg)
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Linh/Báo Nhân Dân
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức bế mạc sau 12 ngày làm việc. Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội.
Tại kỳ họp, Quốc hội đã xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, thống nhất bổ sung ngày 24/11 hằng năm là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động; quyết định bãi bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh.
Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết quy phạm pháp luật; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và cam kết giám sát chặt chẽ việc quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp.
Bộ Công Thương điều chỉnh khung giờ cao điểm tính giá điện mới
.jpg)
Nhân viên EVN hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: PV/Vietnam+
Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới về khung giờ tính giá điện. Cụ thể, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30 - 22h30 hàng ngày trong tuần, kéo dài 5 giờ/ngày, riêng chủ nhật không áp dụng. Giờ bình thường được xác định từ 6h - 17h30 và từ 22h30 - 24h, tổng cộng 13 giờ/ngày. Khung giờ thấp điểm giữ nguyên từ 0h - 6h hằng ngày.
So với quy định cũ (cao điểm là 9h30 - 11h30 và 17h - 20h; thấp điểm từ 22h đến 4h sáng hôm sau), các khung giờ đã có sự thay đổi đáng kể. EVN khuyến nghị khách hàng hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm mới để tiết kiệm điện hiệu quả.
Cả nước chính thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026
.jpg)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân
Từ ngày 24/4, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trực tuyến tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Thí sinh có hơn 10 ngày để hoàn tất thủ tục trước khi hệ thống đóng vào lúc 17 giờ, ngày 5/5. Đối với thí sinh tự do, thời gian nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại các điểm thu nhận hồ sơ diễn ra từ 1/5 đến 20/5 để cập nhật lên hệ thống.
Học sinh lớp 12 phải đăng ký 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng 2 môn tự chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau thời hạn 5/5, thí sinh không được thay đổi môn thi hay điều chỉnh thông tin cá nhân.
Thực hiện cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
.jpg)
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì hội nghị. Ảnh: qdnd.vn
Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị nhân văn sâu sắc.
Chiến dịch tập trung phối hợp hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia và đẩy mạnh tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, như: Tuyên Quang, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, công tác rà phá bom mìn tại vùng lõi Vị Xuyên, Lào Cai, Lạng Sơn phải hoàn thành trong năm 2026 để đảm bảo an toàn. Quân khu 4 được giao làm trước việc lấy mẫu hài cốt để rút kinh nghiệm toàn quân.
Chính thức ra mắt chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh"
.jpg)
Việc thay đổi về tư duy trong chăm sóc sức khỏe, chuyển trọng tâm sang phòng bệnh từ sớm sẽ giúp mang lại những hiệu quả thiết thực hơn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh: Trí Đức/Tuổi Trẻ
Từ hôm nay (24/4), Bộ Y tế phối hợp cùng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ chính thức triển khai chương trình truyền thông “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” kéo dài đến hết tháng 12, với thông điệp: “Người dân khỏe mạnh là nền tảng của quốc gia thịnh vượng”.
Chương trình sẽ diễn ra với hàng loạt hoạt động đáng chú ý, như: chuyên trang truyền thông "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" trên báo Tuổi Trẻ, hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn dân" kết hợp sự kiện "10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống"; hoạt động CSR "Chuyến xe sức khỏe"; ngày hội "Chăm sóc sức khỏe toàn diện"...
Các hoạt động nhằm hưởng ứng và thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2026
(1).jpg)
Một bảng quảng cáo ngoài trời trên đường Hoàng Văn Thụ đã tắt hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: Báo Nhân Dân
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.
Các tuyến đường: Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hoàng Văn Thụ, nhiều biển quảng cáo đã đồng loạt tắt sau 22 giờ. Ngành điện cũng vận động doanh nghiệp duy trì máy điều hòa từ 26 độ C và giảm 50% công suất chiếu sáng công cộng.
Kết quả trong quý 1/2026, toàn thành phố đã tiết kiệm được 327,4 triệu kWgiờ, chiếm 2,45% điện thương phẩm. Các đợt kiểm tra cao điểm sẽ tiếp tục từ ngày 1/4 đến hết tháng 6/2026 tại nhiều khu vực như Phan Đình Giót và Tân Sơn Nhất để đảm bảo cung ứng điện an toàn.
Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quy tập từ biên giới Việt Nam - Lào
(1).jpg)
Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Khánh Khuê/Tuổi Trẻ
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 phối hợp Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị và UBND xã Khe Sanh tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh. Đây là những hài cốt được đơn vị nỗ lực tìm kiếm và quy tập trong khoảng thời gian từ 11/3 đến 22/4.
Trước đó, ngày 23/3, từ nguồn tin của cựu chiến binh, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt tại vùng rừng giáp biên giới Việt Nam - Lào ở độ sâu khoảng 1m cùng nhiều di vật đi kèm. Lễ an táng diễn ra trong không khí xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chính quyền và nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Học viên sát hạch lái xe tại Quảng Ngãi xem video cảnh báo tai nạn
(1).jpg)
Học viên xem các video tai nạn giao thông, sau đó được phân tích những lỗi sai, rủi ro pháp lý phải đối mặt - Ảnh: Thanh Giang/Tuổi Trẻ
Hàng trăm học viên tại Quảng Ngãi đã được cho xem video hình ảnh tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi cấp giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết mô hình này sẽ được triển khai đồng bộ tại các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp thí sinh vượt qua kỳ thi, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm.
Theo quy định từ Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an, từ tháng 5/2026, việc xem các video tình huống tai nạn có thời lượng khoảng 15 phút sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học viên trên cả nước. Nội dung video tập trung tái hiện các hành vi nguy hiểm thực tế để giúp người học rút kinh nghiệm và nâng cao đạo đức lái xe.
Tái hiện lễ rước Trạng vinh danh các Trạng Nguyên nhỏ tuổi năm 2026
(1).jpg)
Các Trạng Nguyên nhỏ tuổi tham gia nghi lễ rước Trạng - Ảnh: M.Phúc/Tuổi Trẻ
Tại không gian Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ 24 và Trạng Nguyên "Nét chữ - nết người" đã diễn ra sôi nổi. Sự kiện do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức.
Vòng chung kết năm nay quy tụ 348 sĩ tử đến từ 136 trường học trên cả nước, bao gồm 103 trường tiểu học và 33 trường THCS. Trong đó, 233 thí sinh đua tài tại hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi và 115 thí sinh thi Trạng Nguyên "nét chữ - nết người".
Kết quả chung cuộc có 22 sĩ tử xuất sắc đạt giải Trạng Nguyên, cùng hàng trăm giải Bảng Nhãn, Thám Hoa và Hoàng Giáp được trao tặng. Đặc biệt, phần thi Sân khấu đồng đội lần đầu xuất hiện đã tìm ra 7 gương mặt đoạt giải Trạng Nguyên đồng đội. Nghi lễ rước Trạng quanh Hồ Văn đã mang lại trải nghiệm văn hóa ý nghĩa cho các em học sinh.
Tái khởi động dự án bảo tồn đồng muối Sa Huỳnh gắn với du lịch cộng đồng
(1).jpg)
Những cánh đồng muối Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN
Phường Sa Huỳnh tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa tái khởi động dự án bảo tồn đồng muối truyền thống với sự tài trợ từ UNDP/ GEF SGP. Dự án triển khai từ tháng 4 đến tháng 9/2026 với tổng kinh phí hơn 1,93 tỷ đồng, trong đó GEF SGP hỗ trợ hơn 1,17 tỷ đồng và vốn đối ứng địa phương hơn 740 triệu đồng.
Trước đó, giai đoạn 5/2024 - 10/2025 từng tạm dừng do điều chỉnh hành chính. Hiện khu vực có diện tích quy hoạch 120 ha, gồm 64 ha canh tác và 500 diêm dân. Nghề muối tại đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia ngày 10/12/2024. Chính quyền địa phương kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy sản phẩm OCOP, phát triển du lịch và nâng cấp hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030.
Hơn 1,1 triệu "hiệp sĩ số" tranh tài bảo vệ mình trên không gian mạng
(1).jpg)
Các đại biểu trao giải cho học sinh đạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: Tuổi Trẻ
Lễ trao giải cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 đã diễn ra với những con số ấn tượng. Vòng sơ khảo thu hút 1.125.331 học sinh từ 6.840 trường tham gia, chiếm 15% tổng số học sinh trung học cơ sở toàn quốc.
Về quy mô, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với 126.232 em, trong đó Trường THCS Đông Hòa đóng góp kỷ lục 3.578 học sinh. Tỉnh Hưng Yên đạt tỉ lệ tham gia cao nhất là 44,28%, trong khi Trường THCS Long Thạnh tại Cà Mau ghi nhận 100% học sinh ứng thí.
Sau vòng chung khảo ngày 20.4 với 330 thí sinh, em Nguyễn Trà My từ lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất với 22 điểm. Sự kiện do NCA ghi lại cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của kỹ năng an toàn số trong thế hệ trẻ hiện nay.
Sạt lở nghiêm trọng ở tỉnh Cà Mau
(1).jpg)
Nhiều nhà dân trôi xuống sông do sạt lở đất trong đêm - Ảnh: Thanh Huyền/Tuổi Trẻ
Trên địa bàn xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến sông Đầm Dơi, đoạn qua ấp 1, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Khoảng 4h sáng cùng ngày, một đoạn lộ bê tông ven sông Đầm Dơi bị sạt lở với chiều ngang khoảng 20m, chiều dài 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 3m. Khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở thêm từ 20-30m.
Vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng một bến cẩu hàng của một cơ sở nước đá, và một đại lý bán thức ăn, thuốc thủy sản. Tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng công an, dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Cua rơ Việt Nam gây ấn tượng tại chặng cá nhân tính giờ Cúp truyền hình 2026
(1).jpg)
Sergei Kulikov giành chiến thắng chặng thứ 3 tại Cúp truyền hình TP.HCM 2026 - Ảnh: CYCLING NEWS
Chặng 19 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2026 đã diễn ra đầy kịch tính với nội dung cá nhân tính giờ dài 5km quanh Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các tay đua xuất phát cách nhau 1 phút để xác định thành tích cá nhân và đồng đội dựa trên 3 tay đua tốt nhất.
Sergei Kulikov thuộc Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã giành chiến thắng chặng với thời gian 6 phút 52 giây, xếp ngay sau là áo vàng Yarash Uladzislau của TP. Hồ Chí Minh New Group với 6 phút 57 giây.
Các tay đua nội đã thi đấu bùng nổ khi Nguyễn Tuấn Vũ của TP. Hồ Chí Minh Vinama cán đích thứ 3 với 7 phút 1 giây, vượt qua nhiều ngoại binh như Marchuk Dzianis hay Robinson Chalapud. Đồng hành cùng anh trong top đầu còn có Nguyễn Hoàng Sang và Quàng Văn Cường thuộc đội Công An TP. Hồ Chí Minh, tạo nên một ngày thi đấu xuất sắc cho xe đạp Việt Nam.
Hà Thị Thúy Hằng giành Huy chương Vàng lịch sử tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2026
.jpg)
Hà Thị Thúy Hằng (giữa) giành Huy chương vàng. Ảnh: TTVN
Vận động viên Hà Thị Thúy Hằng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2026, diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc.
Ở nội dung nhảy xa thuộc môn điền kinh bãi biển, Hà Thị Thúy Hằng đạt thành tích 6,16m, vượt qua hai đối thủ từ Sri Lanka là Wikramasinha Arachchi (5,87m) và Galabadage I (5,67m). Đồng đội của cô là Vũ Thị Ngọc đứng thứ tư với 5,81m.
Trước đó, sáng 24/4, đội đua thuyền rồng cũng giành Huy chương bạc nội dung DB100m và tuyển bóng ném nữ thắng Thái Lan 2-0 vào ngày 23/4.
Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến 30/4 với sự tham gia của 90 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, tranh tài ở 26 nội dung thuộc 8 môn thể thao.
Hội An dẫn đầu danh sách điểm đến du lịch chậm hàng đầu Châu Á
.jpg)
Không chỉ là hàng quán, cửa hàng phục vụ du lịch, những ngôi nhà cổ ở Hội An được gìn giữ từ đời này qua đời khác bằng chính những con người sinh sống hàng ngày ở phố cổ. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN
Theo nền tảng Agoda, Hội An (Đà Nẵng) đã xuất sắc dẫn đầu danh sách những điểm đến du lịch chậm hàng đầu Châu Á, bên cạnh các địa danh, như: Ubud (Bali, Indonesia), Kyoto (Nhật Bản), Galle (Sri Lanka), Luang Prabang (Lào), Chiang Mai (Thái Lan) và Kerala (Ấn Độ).
Với không gian phố cổ đặc trưng, Hội An giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bản địa và chiều sâu văn hóa. Từng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999, Hội An liên tục ghi dấu ấn khi lọt top 15 thành phố tuyệt vời nhất Châu Á.
Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh cũng đưa nơi này vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026. Đồng thời, Booking.com đã vinh danh Hội An trong danh sách những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam tại giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14.
Du lịch biển Lâm Đồng tăng tốc mạnh mẽ dịp nghỉ lễ 2026
.jpg)
Du khách vui chơi tại bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày đang thúc đẩy du lịch biển tại Lâm Đồng tăng trưởng vượt trội. Các điểm đến, như: Phan Thiết, Mũi Né và bãi biển Đồi Dương ghi nhận sức hút lớn với lượt tìm kiếm trên Agoda tăng 72% so với năm 2025. Hiện công suất phòng tại nhiều nơi đã đạt 60 - 90%, thậm chí kín phòng từ 30/4 đến 2/5.
Đặc khu Phú Quý dự kiến đón 12.000 khách, đặc biệt đông đúc trong các ngày 25 - 26/4. Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng cho biết khoảng 100 doanh nghiệp đã tham gia kích cầu, giảm giá 15 - 20% từ tháng 4 - 12/2026. Với đà này, Lâm Đồng tự tin hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.
BTV