Kết quả tìm kiếm cho "cuộc bầu cử 2019"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 733
Sáng 10/7, cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu bầu Thượng viện. Đây là thử thách lớn đầu tiên mà Thủ tướng Kishida Fumio phải đối mặt kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm ngoái. Trong cuộc bầu cử này, các con số 55, 70, 32 và 82 sẽ là những con số mang tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử này.
Cựu Bộ trưởng Y tế và Tài chính Sajid Javid, tân Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi và cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt là 3 quan chức mới nhất tham gia cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson.
Cuối tháng 6, câu chuyện “nhân quyền ở Việt Nam” lại bị đào bới một lần nữa, từ báo cáo của Nghị viện Châu Âu (EP) về công tác hỗ trợ những nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới. Đáp trả ngay lập tức, Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì báo cáo có những thông tin, nhận định thiếu khách quan, công bằng, dựa trên một số thông tin sai lệch, không có cơ sở, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau quá trình cấp cứu trong bệnh viện, vì bị ám sát tại một sự kiện ở tỉnh Nara.
Việc Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ phần nào giúp chấm dứt bế tắc chính trị thời gian qua
Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra mới đây nhằm triển khai phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Chiều 24/6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Dấu ấn 3".
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Tối 6/6 theo giờ London (rạng sáng 7/6 giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông tại Hạ viện nước này, qua đó tiếp lãnh đạo Số 10 phố Downing thêm 12 tháng nữa.
Sáng 21/5, các cử tri Australia bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 151 ghế Hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế Thượng viện của Quốc hội liên bang nhiệm kỳ 3 năm.
Ngày 21/5, người dân Australia sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra chính phủ và thủ tướng mới sau 3 năm đầy thử thách và biến động chưa từng thấy về kinh tế-xã hội, y tế cũng như an ninh - quốc phòng trong nước và trên thế giới.
Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Australia (AEC), tính đến tối 18/5, đã có 3,9 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm và khoảng 2,7 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện.