Kết quả tìm kiếm cho "gây quỹ giúp bạn học nghèo"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 558
Phong trào "Nuôi heo đất", giúp bạn nghèo đến trường là hoạt động thường niên của các trường học trên địa bàn tỉnh. Mô hình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng, mà còn là việc làm nhân văn, giúp nhiều học sinh nghèo được đến trường, không phải bỏ học giữa chừng vì khó khăn.
Năm 2022, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 1/11/2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Suốt 10 năm qua, nhiều trái tim đã chung nhịp đập, đồng lòng, kịp thời chia sẻ với những hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật. Bất kể từ nơi phố thị đến vùng quê hẻo lánh, các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) thứ 7 - Bình Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đều có mặt để động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất, hỗ trợ người không may đau bệnh, tai nạn vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.
Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15 đã tháo gỡ nhiều “nút thắt” về cơ chế, chính sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ XX đã sinh ra nhiều thương gia Việt Nam giàu có. Những doanh nhân này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn vì lòng yêu nước.
Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 198.482 hội viên người cao tuổi. Hưởng ứng phong trào “tuổi cao - gương sáng”, các hội viên có những hoạt động tích cực giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động.
Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần với hơn 1.600 người mù trong tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện chăm lo cất nhà, dạy nghề, hỗ trợ vốn… giúp người mù từng bước ổn định cuộc sống.
Tại hội nghị tiếp xúc “đại cử tri” (là lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh) của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc của tỉnh nhà, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân gợi mở nhiều nội dung quan trọng.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng-Thủy văn quốc gia, dự kiến bão Noru (bão số 4) với cường độ rất mạnh đổ bộ vào các khu vực miền trung. Để sẵn sàng ứng phó với bão, các tỉnh, thành phố miền trung đã khẩn trương huy động các lực lượng ứng phó với bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.