
Câu lạc bộ khiêu vũ dưỡng sinh huyện Chợ Mới
Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hội viên người cao tuổi có nhiều hình thức tập luyện, như: Đi bộ, tập yoga, tập dưỡng sinh, chạy xe đạp... Hội người cao tuổi ở cơ sở còn có những hoạt động tích cực giúp người cao tuổi sống vui như hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh. Toàn tỉnh có 416 câu lạc bộ (CLB) văn hóa - thể thao tập luyện thường xuyên và biểu diễn giao lưu giữa các đơn vị.
Chủ nhiệm CLB khiêu vũ dưỡng sinh huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ: “Thành lập từ tháng 8/2022 đến nay, CLB có 13 thành viên tuổi từ 58 trở lên, có cùng sở thích thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe ở cộng đồng. CLB sinh hoạt đều đặn mỗi ngày, ngoài tích cực rèn luyện sức khỏe, các thành viên còn là nòng cốt củng cố các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, gương mẫu trong các hoạt động của địa phương, cùng tham gia tốt các hoạt động xã hội - từ thiện”.
Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang Lê Thành Tân cho biết, hội viên người cao tuổi là lực lượng tích cực tham gia các phong trào của địa phương, như: Vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia ngày công cất sửa cầu đường giao thông nông thôn, cất nhà cho hộ nghèo.
Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể thực hiện hòa giải các vụ tranh chấp những mâu thuẫn trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, những bất hòa trong thôn xóm, góp ý chân tình những hành vi gây mất trật tự công cộng, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhiều hội viên, doanh nhân là người cao tuổi rất tích cực, tự nguyện đóng góp cho các quỹ từ thiện của địa phương. Nhiều người cao tuổi đang cùng con cháu làm kinh tế, vận động con cháu chấp hành pháp luật, tham gia khuyến học - khuyến tài, tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện.
Ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), chú Nguyễn Văn Tri (Tám Tri, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng), sau khi nghỉ hưu vẫn tích cực đóng góp cho quê hương. Với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mỹ Hòa Hưng, chú Tám Tri thường xuyên vận động xây dựng cầu, đường, cất nhà, dặm vá đường, hỗ trợ người già khó khăn, học sinh nghèo...
Ở xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ông Cao Phước Đông và ông Nguyễn Thành Thu hàng chục năm nay tâm huyết với phong trào khuyến học - khuyến tài ở địa phương. Hàng năm, vận động Quỹ Khuyến học từ 200-300 triệu đồng để hỗ trợ học sinh khó khăn. Đặc biệt, hàng năm duy trì lễ tuyên dương học sinh đỗ đại học, cao đẳng và vinh danh học vị thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội học tập ở địa phương.
Chú Nguyễn Phú Lộc (71 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng cầu, đường, cất nhà Tình thương cho người nghèo, góp phần xây dựng quê hương. Bình quân mỗi năm, chú cùng Tổ từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An cất mới từ 25-30 căn nhà Đại đoàn kết, 10-15 cây cầu nông thôn.
Với chú Võ Văn Hồng (Đội trưởng Đội từ thiện xây dựng cầu, đường xã Long Giang, huyện Chợ Mới), hơn 20 năm tham gia công tác xã hội - từ thiện, dù tuổi cao nhưng luôn nhiệt tình chỉ huy từng hạng mục đổ cát, đá, trộn xi-măng tại các công trình xây dựng cầu xã hội hóa. Hơn 1 năm nay, chú đã đứng ra vận động láng nhựa, đổ bê-tông 2 tuyến đường chiều dài 3km, hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng. “Cái gì đem lại lợi ích cho dân, cho quê hương thì tôi luôn gắng sức làm” - chú Hồng chia sẻ.
Bên cạnh tham gia công tác xã hội - từ thiện, hội người cao tuổi các cấp còn đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, như: “Gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nắm gạo tình thương”… Hội luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ vật chất cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách và các các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Từ đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế người cao tuổi, đóng góp xây dựng, phát triển quê hương.
HẠNH CHÂU