Kết quả tìm kiếm cho "gần 1.8 tỷ USD"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5700
Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng ổn định, giá vàng nhẫn đi ngang và tăng, giảm tùy thương hiệu; giá vàng thế giới tăng nhẹ.
Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Hai, khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 7 đồng, hiện ở mức 25.643 đồng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 tăng trưởng GDP phải đạt mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất.
GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước; tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01%, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Công ty mẹ của Google là Alphabet vừa công bố Gemini 4 Argon,có quy mô lớn hơn các dòng Pro trước đây và là mô hình mạnh nhất mà hãng từng phát triển.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.624 đồng.
Thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt ở cả hai chiều so với sáng hôm qua; trong đó, vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng.
Man City đã bị kết luận là có tội đối với cả 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League, theo thông báo dài 1.545 từ được chính Premier League công bố.
Giá vàng miếng bật tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu vàng lớn; giá vàng thế giới bật tăng lên mức 4.182 USD/ounce.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.630 đồng.
Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.