Kết quả tìm kiếm cho "gần 350 học sinh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 354
Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, hàng triệu suất quà trước thềm năm mới được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trao tặng đã tiếp thêm niềm tin, động lực giúp người nghèo đón Tết đầm ấm.
Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, huyện Châu Thành tập trung các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhằm mang Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm đến với mọi người, mọi nhà…
Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Tri Tôn đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết.
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đây cũng là biện pháp không thể thiếu, giúp phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn mới.
Giáp Tết, không khí lao động, sản xuất càng hối hả. Để tạo sân chơi cho người lao động (NLĐ) sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi và chào năm mới, doanh nghiệp (DN) và tổ chức công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, lành mạnh.
Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác chăm lo Tết cho người nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm, với mục đích góp phần để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui…
Hàng chục trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025, trong đó nhiều trường dự kiến tăng chỉ tiêu xét tuyển hệ chính quy.
Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2024.
Bên dòng sông Hậu êm đềm, làng nghề sản xuất dây keo tại xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) là một minh chứng sống cho sự cần cù và sáng tạo của người dân An Giang. Gần 2 thập kỷ qua, nghề làm dây keo đã gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây, mang lại nguồn thu nhập ổn định và giữ một nền văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, để tiếp tục tồn tại và phát triển, làng nghề cần có những thay đổi mang tính đột phá.
Năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu, kết quả tích cực, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN); nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước, nâng cao vai trò, vị trí của ngành BHXH. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH An Giang Đặng Hồng Tuấn xoay quanh kết quả này.
Việt Nam có hệ thống hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các di sản không chỉ mang những giá trị lịch sử, là tài sản tinh thần vô giá, mà còn là “mỏ vàng” của quốc gia, là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế.
Chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học An Giang (31/12/1999 - 31/12/2024) nhằm góp phần định hướng, tuyên truyền và giáo dục cho sinh viên về lịch sử phát triển của Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa sinh viên các khoa, đơn vị kết nghĩa và sinh viên quốc tế. Trường Đại học An Giang long trọng tổ chức hội trại từ ngày 15 đến 17/11/2024.