-(1).jpg)
Trẻ em tham gia hoạt động tại Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2026 do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức. Ảnh: MI NI
Những ngày đầu tháng 6, khi năm học vừa khép lại, em Nguyễn Hữu Thật (14 tuổi), ngụ xã Vĩnh Thuận bắt đầu kỳ nghỉ hè quen thuộc. Sau bữa cơm sáng, Thật phụ giúp cha mẹ một số công việc trong gia đình rồi trở lại với chiếc điện thoại trên tay. Hết xem video trên mạng xã hội, em lại chơi game hoặc nhắn tin với bạn bè. “Em thích được đá bóng, học bơi hay tham gia các hoạt động đông vui cùng các bạn. Nhưng gần nhà không có nhiều chỗ chơi nên dịp hè em chủ yếu ở nhà xem điện thoại”, Thật nói.
Trong khi trẻ em ở đô thị có nhiều lựa chọn như các lớp năng khiếu, câu lạc bộ thể thao hay trung tâm kỹ năng thì tại nhiều địa phương nông thôn, điều kiện vui chơi dành cho thiếu nhi vẫn còn hạn chế. Các hoạt động giải trí không diễn ra thường xuyên, thiếu không gian vui chơi, trải nghiệm khiến điện thoại thông minh trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất của các em trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian cho thiết bị điện tử cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Trẻ có nguy cơ giảm tương tác xã hội, ít vận động, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, các em còn đối mặt với nhiều rủi ro trên môi trường mạng nếu thiếu sự hướng dẫn, giám sát của người lớn.
Tại Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2026 do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức, nhiều thiếu nhi bày tỏ mong muốn địa phương có thêm sân chơi, lớp học kỹ năng, hoạt động thể thao và trải nghiệm. Anh Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Từ nhu cầu thực tế đó, các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh nỗ lực tạo thêm nhiều sân chơi miễn phí, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Không chỉ là những hoạt động vui chơi đơn thuần, các chương trình còn hướng đến việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn cho trẻ em”.
Mới đây, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh năm 2026 tại phường Châu Đốc với khoảng 100 - 200 học sinh tham gia. Chương trình tập trung tuyên truyền về quyền trẻ em, Luật Trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em; đồng thời tổ chức đêm văn nghệ hưởng ứng lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử Việt Nam, ngày hội văn hóa, thể thao thiếu nhi... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè.
Tại xã Vĩnh Phong, công tác tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Theo kế hoạch, Xã đoàn Vĩnh Phong tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, ngày hội thiếu nhi, sân chơi cuối tuần, không gian đọc sách, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các lớp học hè miễn phí. Năm nay, Xã đoàn Vĩnh Phong phấn đấu tổ chức cho 350 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; hỗ trợ 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Đỗ Minh Thế - Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phong cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thiếu nhi ở nông thôn còn hạn chế. Nhiều gia đình cũng không đủ điều kiện cho con em tham gia các lớp học có thu phí. Vì vậy, địa phương ưu tiên tổ chức các hoạt động miễn phí để mọi trẻ em đều có cơ hội tham gia. “Thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi”, anh Thế nói.
Tại xã Vĩnh Thuận, Xã đoàn dự kiến trong tháng 7 sẽ kết nối các đội hình sinh viên tình nguyện tổ chức lớp học nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình được lồng ghép với các hoạt động vui chơi, vận động và rèn luyện kỹ năng, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn.
MI NI