Kết quả tìm kiếm cho "gần 800.000 tấn rau"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 133
An Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, cũng là tỉnh nông nghiệp với các mặt hàng chủ lực thế mạnh như: lúa gạo, cá tra, rau màu, cây ăn trái. Tuy nhiên, tác động của thiên tai, sạt lở đất bờ sông đang đặt ra nhiều thách thức cho tỉnh, đòi hỏi giải pháp ứng phó lâu dài.
Phóng viên Báo NTNN phỏng vấn ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV- Bộ NNPTNT) về những kết quả đạt được trong năm 2020 và những định hướng lớn của ngành trong những năm tới.
Giá cà phê đầu niên vụ 2020 đã có dấu hiệu khởi sắc, đồng loạt tăng nhẹ. Ngay từ đầu vụ mùa, nhiều hộ dân đã tất bật thuê nhân công thu hái đại trà để bán cà phê tươi với giá 6.900 đồng - 7.300 đồng/kg.
Dù trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội (KTXH) An Giang vẫn phát triển khá. Các vụ lúa thắng lợi, xuất khẩu tăng 3,54%, số doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động tăng 6,8%, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 8,93% so cùng kỳ năm 2019… Đó là cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020.
Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành nông nghiệp tiếp tục phấn đấu để giữ vững vai trò nền tảng của nền kinh tế. Bằng nỗ lực thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), ngành nông nghiệp không ngừng quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn cũng như thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Với tình hình giá lúa hè thu tiếp tục duy trì ở mức cao, giá xuất khẩu tốt, nhu cầu thị trường gạo thế giới dự báo tăng, nông dân yên tâm xuống giống vụ thu đông 2020. Nếu vụ mùa thuận lợi, ngành hàng lúa gạo sẽ góp phần bù đắp đáng kể cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp An Giang.
Hiện nay, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (An Giang), các tổ chức thành viên và 13 đơn vị MTTQ phường, xã đẩy mạnh thực hiện nhiều mô hình mới, thiết thực, nhằm chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố qua từng năm, tiến tới xóa nghèo vào năm 2020.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường châu Phi đang tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những tháng tới và ngay cả trong năm 2021.
Sáng nay 21-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Phú (An Giang) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh”, đại hội kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới ở huyện đầu nguồn An Phú.
Nếu tập trung thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường xúc tiến, kết nối mở rộng thị trường, xuất khẩu của An Giang năm 2020 có thể đạt kế hoạch đề ra (khoảng 930 triệu USD).
6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,51%, tuy thấp hơn mức tăng cùng kỳ 2019 (tăng 3,16%) nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 (có lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ tăng trưởng âm 0,77%). Những tháng cuối năm 2020, nông nghiệp vẫn được xem là bệ đỡ thúc đẩy kinh tế - xã hội An Giang phát triển.
80.000 tấn gạo/năm trong hạn ngạch được phép xuất khẩu sang EU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) không phải là quá lớn so với số lượng gạo xuất khẩu khổng lồ của Việt Nam. Tuy nhiên, đó sẽ là cơ hội để nâng tầm gạo Việt.