Nhiều mô hình mới chăm lo đời sống người dân

11/09/2020 - 06:23

 - Hiện nay, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (An Giang), các tổ chức thành viên và 13 đơn vị MTTQ phường, xã đẩy mạnh thực hiện nhiều mô hình mới, thiết thực, nhằm chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố qua từng năm, tiến tới xóa nghèo vào năm 2020.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở

Toàn thành phố hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBMTTQVN tỉnh phát động, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, kế hoạch thực hiện “Dân vận khéo” hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Qua đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương đã xuất hiện: “Cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo”, “Xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết cho người nghèo không có đất ở”, “Nâng cao mức sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội”. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ bảo hiểm y tế; vận động nhân dân làm cầu, đường; vận động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo vào dịp lễ, Tết, khi bệnh tật...

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Đặng Thị Thanh Thúy, điểm nổi bật nhất là công tác cất, sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo luôn được cấp ủy, các ngành, đoàn thể quan tâm. Sau 5 năm, 738 căn nhà Đại đoàn kết được cất mới, sửa chữa (trong đó cất mới 679 căn). Từ giữa năm 2016, thành phố triển khai xây dựng 15 khu dân cư Đại đoàn kết, bố trí 316 hộ nghèo, cận nghèo không có đất vào ở ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí xây dựng trên 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước (trên 10 tỷ đồng), phần còn lại do các doanh nghiệp đóng góp.

Điển hình như Công ty TNHH Sông Hồng hỗ trợ xây dựng 2 khu dân cư đầu tiên tại xã Mỹ Khánh và phường Mỹ Hòa (50 căn); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang ủng hộ xây dựng khu dân cư xã Mỹ Hòa Hưng (23 căn), phường Mỹ Thạnh (10 căn), phường Mỹ Phước (11 căn), phường Mỹ Thới (8 căn); Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang ủng hộ xây dựng khu dân cư phường Mỹ Thạnh (10 căn)...

“Song song đó, mô hình nâng cao mức sống cho hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố cũng được triển khai thực hiện. Đầu năm 2016, qua rà soát, thành phố có 238 hộ (363 người) thuộc diện này. Việc chăm lo được thực hiện theo lộ trình từng năm: năm 2016 chăm lo 135 người (đạt 34,52%), mức hỗ trợ tùy theo khu vực (thành thị mức 900.000 đồng/người/tháng, nông thôn 700.000 đồng/người/tháng).

Năm 2017, vận động hỗ trợ cho 196 đối tượng; năm 2018 nâng lên 186 người; năm 2019 đến nay đạt 100% kế hoạch, tổng số tiền chăm lo gần 2,5 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành lập 47 tổ vận động tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, với 626 thành viên. Mỗi thành viên đóng 100.000 đồng/tháng quay vòng vốn, mỗi tháng giúp từ 47 hội viên trở lên có điều kiện mua bảo hiểm y tế. Mô hình “Trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học” đã vận động được 1.416 suất học bổng (trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng). Mô hình “Quỹ vì bạn nghèo” của Đoàn Thanh niên phát động, mỗi đoàn viên, đội viên đóng góp 2.000 đồng/năm học. Từ đó, tạo thành nguồn quỹ 50 - 65 triệu đồng/năm để hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi suất học bổng 500.000 đồng/em.

Thời gian tới, Thành đoàn Long Xuyên tiếp tục duy trì quỹ, vận động thêm từ doanh nghiệp, cựu học sinh ở xa thành đạt để tăng giá trị suất học bổng, kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo đủ trang trải học tập” - bà Đặng Thị Thanh Thúy chia sẻ.

Đối với nông dân, mô hình “Tổ sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap” tại xã Mỹ Hòa Hưng, thu hút 27 hộ gia đình tham gia, thực hiện được 15,7ha đất. Hàng ngày, tổ cung ứng 1 tấn sản phẩm cho các đơn vị kinh doanh, trường học trên địa bàn thành phố. Giá cao hơn giá thị trường từ 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để có được kết quả này, Hội Nông dân các cấp phối hợp ngành chuyên môn tỉnh, thành phố tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân, mỗi hộ được vay từ 20-60 triệu đồng. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho 350 lao động tại chỗ có thêm từ 4-7 triệu đồng/tháng; nâng cao nhận thức người tiêu dùng, người sản xuất trong cung cấp sản phẩm chất lượng. Hiện, mô hình này đã phát triển lan rộng ra xã Mỹ Khánh và phường Mỹ Thạnh.

Việc triển khai các mô hình, phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của TP. Long Xuyên đã phát huy hiệu quả tích cực, chăm lo nhiều mặt đời sống nhân dân trên địa bàn; là kết quả của sự nỗ lực, tâm huyết của nhiều cán bộ, hệ thống chính trị địa phương. Từ đây, tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý nhân nghĩa của dân tộc được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết!

5 năm qua, hệ thống MTTQ các cấp đã vận động quỹ Vì người nghèo được gần 55 tỷ đồng. Từ đó, chăm lo cho hơn 110.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng cách trợ giúp khó khăn, ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và các trường hợp khó khăn đột xuất khác.

 

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích