Kết quả tìm kiếm cho "gỡ “thẻ vàng” EC"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 176
Trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là giải pháp then chốt giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản. Thiết bị này giúp cảnh báo thiên tai, hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển.
An Giang đang đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác điện tử nhằm minh bạch hoạt động khai thác thủy sản, phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU của Ủy ban châu Âu (EC).
Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào những dự án công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và môi trường, đô thị thông minh, kinh tế cảng biển…
Ngày 20 và 21/5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) tại tỉnh An Giang.
Sáng 21/5, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang và UBND phường Rạch Giá tổ chức lớp tập huấn, phổ biến quy định pháp luật và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên địa bàn tỉnh.
An Giang đang triển khai nhiều giải pháp quản lý khai thác thủy sản, khôi phục nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm hướng đến nghề cá bền vững.
Ngày 14/5, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu KG96023TS, tàu Kiểm ngư KN371 và tàu Cảnh sát biển 4038 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.
Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), An Giang tăng cường công tác quản lý tàu cá, kiểm soát chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện, kiên quyết không để tồn tại, phát sinh tàu cá “3 không”.
An Giang đang đẩy nhanh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại các cảng cá nhằm kiểm soát sản lượng khai thác, minh bạch nguồn gốc hải sản và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU của Ủy ban châu Âu (EC).
Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xã Kiên Lương đang nỗ lực lập lại trật tự trong hoạt động khai thác thủy sản, xây dựng nghề cá phát triển bền vững và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.
Dù giá xăng, dầu trong nước có dấu hiệu “hạ nhiệt” nhưng nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa mặn mà ra khơi. Chi phí chuyến biển cao, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm cùng với tình trạng thiếu lao động khiến nhiều tàu cá tiếp tục nằm bờ.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 20/4/2026 thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Mục tiêu trước mắt là cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” vào tháng 10/2026, đồng thời, xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững đến năm 2030.