Kết quả tìm kiếm cho "giám sát hành trình VMS"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 59
Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi hải sản, mà còn là nguyên nhân khiến ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng”. Để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo này, ngư dân cần nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Dưới đây là phần hỏi - đáp pháp luật liên quan về chống khai thác IUU do thạc sĩ, luật sư Phạm Hoàng Khoa (ảnh) - Đoàn Luật sư An Giang cung cấp.
Chiều 27/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.
Suốt 8 năm qua, kể từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh cáo “Thẻ vàng” đối với ngành thủy sản nước ta thì cũng ngần ấy thời gian cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiên trì vào cuộc tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/11/2025, Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang vừa có văn bản số 125/BCĐ-KT đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác chống IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) trên địa bàn tỉnh.
Tối 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Việt Nam đã nỗ lực suốt hơn 8 năm để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam của Ủy ban châu Âu, từ hoàn thiện pháp lý, siết chặt quản lý đội tàu đến minh bạch truy xuất nguồn gốc. Những chuyển biến thực chất đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định gỡ “thẻ vàng”.
Là địa phương có số lượng tàu khai thác xa bờ lớn, những năm qua, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khi gió bấc đầu mùa se lạnh, mặt trời còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã có mặt tại các bến tàu, cảng cá và tàu của ngư dân. Các anh không chỉ tuyên truyền pháp luật, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Với nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá tại các địa phương trên cả nước, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.
Ngày 16 và 17/11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức đoàn công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.
Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1998) và Nguyễn Thanh Em (sinh năm 1974, cùng ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Bình An, tỉnh An Giang) tổng cộng 12 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tối 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) lần thứ thứ 21.