Kết quả tìm kiếm cho "gian lận thương mại"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 754
Những tháng cuối năm 2024, ngành tài chính phối hợp các ngành, địa phương ở An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024…
Chiều 16/7, Sở Tài chính tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ổn định, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực biên giới được giữ vững. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP).
Chiều 27/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2024.
Sáng 26/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ, sở, ngành liên quan cùng tham dự.
Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải có sự đấu tranh lâu dài, quyết tâm cao. Thực hiện công tác này không chỉ có hệ thống chính trị, mà còn phải có sự vào cuộc của mỗi người dân.
6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (ATXH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát phòng, chống các loại tội phạm, nhất là khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm. Từ đó, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu được kiềm chế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
An Giang có đường biên giới quốc gia dài gần 100km, nằm trên 5 huyện, thị xã, thành phố. Địa hình nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở thuận tiện cho người dân qua lại biên giới, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để kẻ địch, các đối tượng, tội phạm hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang càng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phải luôn cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hoàn thành công tác nhân sự quan trọng, chất vấn, trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề và đưa ra được nhiều giải pháp khắc phục khó khăn,... là những điểm nhấn nổi bật của đợt 1, Kỳ họp QH thứ 7.