TX. Tân Châu tăng cường chống buôn lậu

26/06/2024 - 06:59

 - Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải có sự đấu tranh lâu dài, quyết tâm cao. Thực hiện công tác này không chỉ có hệ thống chính trị, mà còn phải có sự vào cuộc của mỗi người dân.

TX. Tân Châu có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 6,2km, bao gồm đường bộ và đường thủy. Trên tuyến biên giới có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Đây là cửa khẩu đường bộ và đường sông quốc tế nên lượng phương tiện, hàng hóa qua lại mỗi năm rất lớn. Hiện, hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu này rất đa dạng, trong đó có mặt hàng nông sản các loại, thức ăn gia cầm, sắt thép, giấy phế liệu, cát sông, quặng sắt chưa qua nung kết…

Để làm tốt công tác chống buôn lậu trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 thị xã thường xuyên kiện toàn bộ máy, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách để Nhân dân nâng cao ý thức, cùng hệ thống chính trị làm tốt hơn nữa công tác này.

Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu khen thưởng thành tích chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chị Trần Thị Huệ (tiểu thương chợ Tân Châu) rất đồng tình với chủ trương chống hàng lậu mà Nhà nước đề ra.  “Thông qua công tác tuyên truyền, bản thân tôi đã nhận thức, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm cho ngân sách bị thất thu lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của những người làm ăn chân chính. Để hưởng ứng việc này, tôi đã ký cam kết với ban quản lý chợ, không bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc” - chị Huệ chia sẻ.

Trên tuyến biên giới Vĩnh Xương, các lực lượng chức năng đã siết chặt địa bàn. Đối tượng buôn lậu dùng nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó. Chúng lợi dụng đêm khuya, trời giông bão để vận chuyển hàng lậu. Đồng thời, cử người theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của lực lượng chức năng để lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi buôn lậu. Ngoài hoạt động của các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới, hoạt động kinh doanh hàng hóa qua mạng xã hội trên địa bàn cũng khá phổ biến, từ đó làm cho hoạt động chống buôn lậu gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết: "6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, xử lý 57 vụ/49 cá nhân (giảm so cùng kỳ 84 vụ/ 62 cá nhân) vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc... Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 1,3 tỷ đồng. Công an thị xã bắt, xử lý 34 vụ/26 đối tượng. Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra 30 vụ, phát hiện 19 vụ vi phạm. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương xử lý 4 vụ/4 đối tượng".

Khoảng 3 giờ ngày 30/5, Đội Cảnh sát Điều tranh tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an TX. Tân Châu phối hợp công an 2 xã Tân An và Vĩnh Hòa tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn. Trong lúc tuần tra, phát hiện 2 vỏ lãi chở 43 con heo hơi không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật để làm rõ. Kết quả xác minh, 43 con heo này là của ông Lê Văn Sướng (sinh năm 1976, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu). Ông Sướng khai, số heo này mua ở Campuchia, nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an TX. Tân Châu tiếp tục điều tra.

Xác định công tác phòng, chống buôn lậu là hoạt động thường xuyên, lâu dài, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã chỉ đạo các thành viên tập trung nắm tình hình, xử lý các hành vi vận chuyển, tiêu thụ trái phép gia súc, gia cầm sống. Phối hợp các ngành chức năng, kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong nội địa. Tập trung tấn công, xử lý các đối tượng tái phạm để xử lý hình sự, nâng cao hiệu quả răn đe, giáo dục. Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh và người tiêu dùng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác này.

MINH HIỂN