An Giang đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

24/06/2024 - 06:59

 - 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (ATXH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những tháng đầu năm 2024, mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTP và vi phạm pháp luật.

Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt nhiều kết quả; đã phát hiện, xử lý được nhiều trường hợp tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,2%; phát hiện, bắt giữ tăng 51,5% số vụ tội phạm về ma túy; triệt xóa tăng 9,3% số điểm tệ nạn xã hội (số vụ khởi tố tăng 43/33 vụ so cùng kỳ năm 2023). Công tác điều tra, xử lý tội phạm đều đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật...

“Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trật tự  ATXH. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH.

Đặc biệt, mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

 Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

 Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh và sự phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương đề ra nhiều giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ ngày 15/12/2023 - 1/5/2024, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 436 vụ, giảm 111 vụ, tỷ lệ giảm 20,3% (436/547 vụ) so cùng kỳ năm 2023”.

Bên cạnh đó, tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả phát hiện giảm so cùng kỳ năm 2023. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai kế hoạch liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới; đấu tranh, phòng, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, tăng cường kiểm tra thị trường Tết… Qua đó, phát hiện, bắt giữ 528 vụ, giảm 137 vụ, tỷ lệ giảm 20,6% (528/665 vụ); tổng trị giá hàng hóa khoảng 28,4 tỷ đồng, tăng 12,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 83,2% (28,4/15,5 tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2023.

Vi phạm pháp luật về môi trường vẫn tiếp diễn, chủ yếu là vi phạm về khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đã phát hiện, lập biên bản 72 trường hợp vi phạm, giảm 17 trường hợp, tỷ lệ giảm 19,1% (72/89 trường hợp) so cùng kỳ năm 2023. Hoạt động của tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp.

Các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng đặc điểm, địa hình biên giới để hoạt động; trong nội địa, vẫn còn tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, như: Bar, vũ trường, khách sạn, karaoke... để mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng tích cực đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, đã phát hiện bắt giữ 100 vụ, tăng 34 vụ, tỷ lệ tăng 51,5% (100/66 vụ) so cùng kỳ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

“Các sở, ngành, địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, gắn với phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức, biện pháp sát thực tiễn, tập trung các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT. Thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tham gia tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng đấu tranh PCTP và tệ nạn xã hội” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, 6 tháng cuối năm 2024, lực lượng công an tiếp tục tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã…

THU THẢO