Kết quả tìm kiếm cho "hơn 20 triệu liều vắcxin"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 39
Sputnik V là vắcxin cần tiêm mũi thứ hai để tăng cường khả năng miễn dịch có được từ mũi tiêm đầu tiên, khoảng thời gian tiêm mũi vắcxin Sputnik V thứ nhất và thứ 2 cách nhau 21 ngày.
Loại vắcxin của hãng Johnson & Johnson có tên Ad26.COV2.S đã tạo ra kháng thể trung hòa giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của mầm bệnh ở 98% số người tham gia sau 29 ngày tiêm.
Tổng thống Joko Widodo tuyên bố liên danh các công ty trong nước được giao nhiệm vụ phát triển loại vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19 hiện ở trong quá trình sản xuất “hạt giống vắcxin”.
75 năm sau ngày thành lập nước, ngành y tế Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu kỹ thuật y học.
Theo các chuyên gia y tế châu Âu, miễn dịch cộng đồng là điều xa vời, chính vì vậy, điều chế vắcxin chống COVID-19 chính là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay.
Toàn thế giới đã ghi nhận 22.641.445 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 792.218 ca tử vong. Số trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh là 15.357.434 người.
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 21.817.682 người, trong đó có 772.751 ca tử vong.
Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 7 giờ sáng 12/8, thế giới ghi nhận có 20.492.950 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó có 744.134 người chết. Số người đã chữa khỏi là 13.417.612 trường hợp.
Thế giới có 9.882.684 ca nhiễm COVID-19, trong đó 495.605 ca tử vong, 5.343.772 ca phục hồi và năm nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm vẫn là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh.
Tính đến 5h30 ngày 15-6 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 7.978.917 ca nhiễm và 435.057 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bệnh nhân phục hồi hiện nay là 4.096.029 người.
Tính 6 giờ sáng 23-4 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 2.633.299 ca nhiễm, 183.930 ca tử vong và 717.284 người đã được điều trị khỏi bệnh.
Thủ tướng cho rằng tình hình có nhiều tiến triển tốt hơn so với ngày 15-4, cần phải nới lỏng một bước (các hoạt động xã hội) nhưng vẫn phải kiểm soát đúng mức, tránh tư tưởng chủ quan.