Kết quả tìm kiếm cho "hơn 210 kg"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 43
Mặc dù mới triển khai mô hình được hơn 6 tháng, nhưng anh Nguyễn Văn Bé (ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Long, Phú Tân, An Giang) khẳng định, mô hình nuôi lươn không bùn mật độ dày ứng dụng công nghệ cao sẽ mang lại thu nhập khá cho gia đình. Do thấy được tính hiệu quả, nên thời gian tới anh Bé sẽ mở rộng diện tích nuôi.
Khoảng 2 giờ sáng 26-12, Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) phối hợp Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành mật phục tại khu vực đường tuần tra gần sông Sê San, phát hiện ba đối tượng dùng xe máy chở nhiều bao tải màu trắng.
Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, những năm gần đây cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã khuyến khích người dân phát triển một số mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong đó, mô hình nuôi bò hướng thịt (giống bò 3B) đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Võ Nhai.
Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ở vùng biển phía đông Phi-li-pin có một vùng áp thấp đang hình thành.
Đà điểu là loài chim lớn nhất thế giới với chiều cao đến gần 3 m. Đây là giống chim hoang dã có nguồn gốc từ châu Phi, nay được thuần hóa, thích nghi với khí hậu tại Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao. Từ năm 2004, Trung tâm Giống đà điểu Khatoco bắt đầu nuôi loài chim khổng lồ này với số lượng ít ỏi nhập từ Úc. Từ đó đến nay, dưới sự chăm sóc, nhân đàn, trung tâm đã có tổng đàn khoảng 14.000 con đà điểu mỗi năm, trong đó có 1.000 con giống, 8.000 con nuôi thương phẩm, cung cấp 5.000 con giống cho các địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 4-6 ghi nhận quay đầu giảm ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, giá heo hơi giảm nhiều nhất ở khu vực miền Trung và các tỉnh miền Nam, với mức giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg.
Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, nhiều hộ nông dân ấp Bình Châu (xã Bình Long, Châu Phú, An Giang) phát triển mô hình nuôi lươn trong bể bạt. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Giá heo hơi hôm nay 22-4 vẫn đang trong xu thế giằng co khi giá ngoài thị trường tiếp tục có xu hướng đi lên, trong khi mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo 4 Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Tài Chính, Công an cùng phối hợp, áp dụng các biện pháp hữu hiệu hơn để kéo giá lợn hơi xuống quanh mức 60.000 đồng/kg.
Hiện giá heo hơi tại các doanh nghiệp lớn đã giảm xuống dưới 75.000 đồng/kg, tuy nhiên giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao, từ 140.000 – 200.000 đồng/kg (tuỳ loại). Về vấn đề này, nhiều tiểu thương, cơ quan chức năng nhận định, chi phí cho các khâu trung gian như lưu trữ, giết mổ, thú y, vận chuyển… đang chiếm tỷ trọng quá lớn trong giá thịt lợn thành phẩm.
Với sự chịu khó học hỏi, tiếp cận khoa học - kỹ thuật nên nông dân An Giang đã có bước tiến mới về tư duy sản xuất và trình độ canh tác. Tuy nhiên, để họ có thể nâng cao thu nhập và trở thành hộ khá, giàu thì cần có sự hỗ trợ của các cấp, ngành trong việc tiếp cận thị trường một cách đa dạng hơn.
Nông dân Nguyễn Thành An (sinh năm 1960, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, Tri Tôn) được xem là người tiên phong trong việc phát triển mô hình trồng nhãn Ido trên vùng đất phèn. Việc trồng nhãn Ido đạt hiệu quả cao không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình, mà còn giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập.
Những mô hình mới, cách làm hay được nông dân huyện Tri Tôn triển khai thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập và đời sống bà con nông dân.