Kết quả tìm kiếm cho "hạn chế tàu thuyền"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 474
Tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt hành động theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Sáng 1/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị nghe báo cáo định hướng phát triển không gian biển theo quy hoạch tỉnh, với trọng tâm là đề án lấn biển quy mô khoảng 4.500ha.
Các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển, giao nhận và logistics được đề nghị không tự ý tăng giá cước hoặc áp dụng các khoản phụ thu thiếu hợp lý trước biến động giá nhiên liệu.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, hiện có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 tuyên bố nước này đã đạt thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua Eo biển Hormuz, mô tả động thái này là một bước tiến hướng tới hòa bình và ổn định khu vực.
Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.
Phường Rạch Giá đang siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức ngư dân trong chấp hành quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chiều 24/3, tại An Giang đã diễn ra Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng đến An Giang, Hải đoàn Biên phòng 18, 28 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, ngày 23/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Tehran đã chính thức triển khai loạt biện pháp mới nhằm điều phối và kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz.
Thay vì chỉ đe dọa đóng eo biển, Iran nay tiến thêm một bước bằng cách thương mại hóa quyền đi lại, biến tuyến hàng hải quốc tế thành nguồn thu tài chính và đòn bẩy chính trị.
Giá xăng dầu ghi nhận tuần biến động mạnh do những lo ngại về rủi ro nguồn cung từ Trung Đông.