.jpg)
Đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch trình bày báo cáo tại hội nghị.
Theo báo cáo, các khu vực lấn biển được chia thành 4 cụm chính, gồm: Phú Quốc - Thổ Châu (2.300ha); Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải (900ha); Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh (1.100ha) và các đảo Kiên Hải (200ha). Mỗi cụm được định hướng phát triển theo lợi thế riêng, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
Trong đó, Phú Quốc - Thổ Châu được xác định là khu giải trí tích hợp tầm quốc tế gắn với thương mại tự do, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng cao cấp, công viên giải trí, sân golf, du lịch tàu biển, bến du thuyền và sinh thái biển, hướng đến trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế phía Nam.
.jpg)
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn phát biểu thảo luận.
Cụm Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải được định vị là không gian văn hóa - di sản, phát huy giá trị giao thoa Việt Nam - Khmer, kết hợp du lịch sinh thái, nghệ thuật biểu diễn, chăm sóc sức khỏe và kinh tế cộng đồng.
Cụm Rạch Giá - Hòn Đất - An Biên - An Minh được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, thương mại, giải trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò cửa ngõ kết nối đất liền với các đảo, phát triển theo mô hình đô thị xanh, hiện đại, đa chức năng.

Minh họa lấn biển cụm Rạch Giá với hình ảnh chim hải âu.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu việc lập quy hoạch các khu lấn biển phải đồng bộ với quy hoạch của tỉnh và quy hoạch của từng địa phương, bảo đảm thống nhất dữ liệu, tránh chồng chéo. Đặc biệt, cần rà soát kỹ quy mô dân số từng khu vì đây là các đô thị hình thành mới, phải phù hợp định hướng phát triển dân số toàn tỉnh.
Việc quy hoạch đất ở phải gắn với hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, không phụ thuộc vào đất liền; trong đó phải tính đủ các công trình thiết yếu như trường học, bệnh viện, dịch vụ công cộng để đảm bảo phát triển bền vững. Các khu lấn biển phải đáp ứng tiêu chí “xanh” toàn diện, từ kinh tế, giao thông đến hạ tầng; ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế nhiên liệu hóa thạch.
.jpg)
Quang cảnh hội nghị.
Riêng khu lấn biển Rạch Giá được xác định là trọng điểm, cần khai thác các tiện ích đặc trưng như sân golf, bãi tắm biển để tăng sức hút du lịch. Khu vực An Biên - An Minh được định hướng phát triển các hoạt động đặc thù như đua thuyền buồm, du lịch sinh thái gắn với rừng ngập mặn, tăng độ che phủ rừng, kết hợp phát triển làng nghề và trồng dừa. Về hạ tầng, tỉnh ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió gắn với cảnh quan; đồng thời tính toán đầy đủ phương án cấp nước sinh hoạt.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan xác định khu vực kêu gọi đầu tư điện gió, phục vụ cả phát triển kinh tế và cấp điện cho các đảo. Các sở, ngành chủ động đề xuất nhiệm vụ, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trong tháng 4/2026. Song song đó, cần mời gọi nhà đầu tư chiến lược ngay từ giai đoạn lập quy hoạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương quản lý chặt hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực quy hoạch lấn biển, không để phát sinh vi phạm. Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu chậm nhất trong năm sau có thể triển khai các dự án lấn biển.
Tin và ảnh: AN LÂM