Kết quả tìm kiếm cho "hệ thống trường THPT chuyên"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 1011
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, năm 2024 sẽ có rất nhiều thách thức, nhưng nếu vượt qua được sẽ có những kết quả mới. Trong chặng đường phía trước, điều cần thiết là phải rất kiên trì, nhất quán trong định hướng đổi mới để đạt được các mục tiêu lớn và quan trọng mà Nghị quyết 29 đã đề ra.
Năm 2023 – năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), trong điều kiện cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Theo Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), năm 2024 các trường khối ngành quân đội bổ sung 2 phương thức xét tuyển: xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực.
Ngành An toàn thông tin đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành ngành nghề hấp dẫn của thời đại công nghệ cao.
Một số trường thu hẹp chỉ tiêu, thậm chí bỏ hẳn xét tuyển bằng học bạ, nhưng có những trường lại dành tới 50-70% tổng chỉ tiêu cho phương thức này.
Từ đầu tháng 1/2024, nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT trong đợt đầu tiên của kỳ tuyển sinh năm 2024.
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh không ngừng tuyển sinh, đào tạo, phát triển ngành nghề mới, đáp yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng.
Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2024.
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh ngành/chuyên ngành về bán dẫn hệ chính quy cho năm học 2024 - 2025.
Đó là em Lê Thị Kiều Tiên và Phan Tuấn Kiệt (cùng ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Từ nhỏ, sống trong cảnh gia đình gặp nhiều bất hạnh, khó khăn, các em vẫn nỗ lực vươn lên, mong ước được tiếp bước đến trường.
Thời gian qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc duy trì thói quen tập luyện vừa tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, vừa tăng cường tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Tại An Giang, ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH) đưa 520 người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (chỉ tiêu 300 người). Tỷ lệ lao động được đào tạo so tổng số lao động đạt gần 70%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 28,8%.