Kết quả tìm kiếm cho "học thêm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 24383
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 2 bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ.
Đến nay, ngành giáo dục An Giang hoàn thành 13/16 nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao, có 142 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu còn lại trong những tháng cuối năm.
Chiều 23/10, xã Châu Phú (An Giang) trao 120 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính, với tổng kinh phí khoảng 163 triệu đồng.
Hai mươi năm trước, đảo còn thắp đèn bằng máy nổ và biển là con đường mưu sinh gần như duy nhất. Hôm nay, những người từng bám biển đang giữ an toàn cho du khách, dựng khách sạn phục vụ APEC 2027. Con em họ không còn phải rời đảo để đi tìm tương lai.
Từ năm 2020 đến nay, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đạt 29 giải thưởng khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực và địa phương. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ hình thành ít nhất 1 doanh nghiệp khởi nghiệp từ người học hoặc kết quả nghiên cứu khoa học.
Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích, một huyền thoại, biểu tượng cho bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Gần như toàn bộ các hệ sinh thái rạn san hô nước nông trên thế giới đối mặt với nguy cơ sụp đổ rất cao vào năm 2075 do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn các rạn san hô vẫn còn cơ hội phục hồi nếu các nước sớm cắt giảm khí thải và tăng cường bảo tồn.
Trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), Canada đang đẩy mạnh kết nối nghiên cứu với thương mại hóa nhằm nâng cao năng suất và củng cố năng lực tự chủ công nghệ.
Tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) chọn nghề gia công nhang tại nhà để có thêm thu nhập. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhưng giúp người dân tận dụng thời gian, công sức để trang trải cuộc sống gia đình.
Phường Long Xuyên (An Giang) giảm từ 48 xuống 38 khóm, số trường học từ 29 còn 14 sau sắp xếp. Địa phương đồng thời triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó sạt lở.
Sau giờ học ở trường phổ thông, trẻ em đồng bào Chăm tại xã Vĩnh Hậu (An Giang) tiếp tục đến thánh đường học chữ, tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình. Từ những nét chữ trên trang vở, hành trình gìn giữ tiếng Chăm được tiếp nối bằng sự bền bỉ của thầy dạy, gia đình và cộng đồng.
Tăng thời gian ra chơi từ 15 lên 25 phút, Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh (xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) tổ chức nhiều hoạt động đọc sách, trò chơi dân gian, thể thao và STEM, giúp học sinh có thêm sân chơi lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại.