Kết quả tìm kiếm cho "hội nghị thượng đỉnh nato"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 202
Ngân sách cho quốc phòng năm 2021 của Đức tăng 3,2% so với năm 2020, vốn ở mức 51,39 tỷ euro, song vẫn kém xa mục tiêu 2% GDP mà NATO đặt ra với các quốc gia thành viên.
Chiều 4-2 (sáng 5-2 theo giờ Việt Nam), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tập trung vào vấn đề đường lối, chính sách đối ngoại kể từ khi ông nhậm chức ngày 20-1 vừa qua.
Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn Lloyd J. Austin, người đã vượt qua các rào cản sắc tộc suốt 41 năm binh nghiệp, là Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.
Lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu cũng đã chúc mừng ông Joe Biden sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vừa qua.
Trong vòng 24 giờ qua, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm mới và số ca tử vong vẫn ở mức rất cao, hơn 472 nghìn ca nhiễm Covid-19 và gần 5.690 ca tử vong.
Ở phía Đông thành phố Youngstown, bang Ohio, miền Đông nước Mỹ, nhiều cử tri vội vã hoàn tất việc bỏ phiếu qua bưu điện, cho những chiếc phong bì chứa phiếu bầu vào một hòm phiếu đặt bên ngoài hội đồng bầu cử hạt Mahoning.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Marc Knapper cho biết, Bộ tứ Kim cương (QUAD) có thể kết nạp thêm thành viên trong tương lai.
Nhà văn Nga Sergei Komkov thông báo ngày 10-9, ông đã nộp đơn đề cử Tổng thống Nga Vladimir Putin giành giải Nobel Hòa bình năm 2021.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nhậm chức với cam kết tiếp tục các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm Shinzo Abe và tập trung vực dậy các vùng kinh tế, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông tại thời điểm hiện nay là ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Mới nhìn qua, có cảm giác làn sóng biểu tình ở Belarus hiện nay có điểm giống với những gì từng diễn ra ở Ukraine. Nhưng tính chất của việc đòi lật đổ Tổng thống Alexander Lukashenko có điểm khác và vì thế can dự của Moskva cũng sẽ khác.
Kể từ ngày 12-8, việc đeo khẩu trang trở thành quy định bắt buộc tại tất cả địa điểm công cộng tại thủ đô Brussels của Bỉ, trong bối cảnh quốc gia Tây Âu này đang phải đối mặt với một những đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Âu.
Thủ tướng Merkel nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức là để bảo vệ Đức cũng như các nước châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cả chính lợi ích của Mỹ.