Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi châu Âu"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 1490
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng châu Âu cần lập một khối quân sự riêng và không chịu ảnh hưởng của Mỹ.
Campuchia mới đây đã xác nhận trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm. Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước nêu cao cảnh giác.
Trong khi nhiều ngành nghề bắt đầu thích nghi, một số lĩnh vực công nghiệp nặng, như thép, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc cắt giảm nguồn cung năng lượng.
Chiều 25/2 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi các đài truyền hình ở Nga dành một giờ để phát Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ về nét chính trong bài phát biểu quan trọng này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ukraine để gặp người đồng cấp Volodymyr Zelensky, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc trên đường thăm Nga…
Dưới đây là một số thay đổi chính khi cuộc xung đột Nga – Ukraine chuẩn bị kéo dài sang năm thứ 2.
Cuộc gặp quốc tế lần thứ nhất các tạp chí, báo chí lý luận chính trị của các chính đảng, phong trào cánh tả, tiến bộ diễn ra tại La Habana từ ngày 10 đến 12/2 với sự tham gia của 40 học giả Cuba và gần 100 đại biểu đến từ 34 quốc gia.
Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), số vụ vượt biên trái phép vào lãnh thổ các nước Liên minh châu Âu (EU) năm 2022 vượt mốc 330.000 vụ, con số cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, các thành viên EU vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư từ các nước láng giềng và đối tác.
Ngày 8/2, tại thủ đô Yamoussoukro của Côte d'Ivoire, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao giải thưởng hòa bình danh giá hằng năm Felix Houphouet-Boigny cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, ghi nhận những nỗ lực của bà trong các chính sách hỗ trợ người tị nạn trong thời gian tại vị.
Các dữ liệu tổng hợp tính tới thời điểm hiện tại cho thấy, tổng số nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã tăng vọt lên hơn 5.000 người.
Ít nhất 1.504 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cùng hàng nghìn người khác bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter vào sáng 6/2.