Kết quả tìm kiếm cho "kỳ họp 15 HĐND tỉnh An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 698
Chiều 15/1, HĐND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi và Phó Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Dương Thanh Hưng chủ tọa kỳ họp.
Ngày 15/1, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét, quyết định một số vấn đề về đất đai, đầu tư và an ninh quốc phòng - an ninh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chiều 30/12, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đến thăm và làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước khu vực XX, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, thu chi ngân sách Nhà nước; công tác khoá sổ và thực hiện quy chế phối hợp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ.
Ngày 31/12, HĐND xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng 31/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) và Họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Chỉ trong 3 giờ, doanh nghiệp tại Gia Lai đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay vì 3 ngày như trước. Cải cách hành chính 'chưa từng có' này đang tạo cú hích cho môi trường đầu tư, đưa Gia Lai vào nhóm dẫn đầu cả nước về phục vụ doanh nghiệp.
Ngày 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ IV (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái dự và chỉ đạo.
Sáng 26/12, HĐND xã Giang Thành (tỉnh An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026; xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Dòng vốn tín dụng đang trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng liên kết, bảo vệ nông dân trước áp lực “cò lúa”. Từ thực tiễn ở An Giang, những mô hình vay vốn linh hoạt, gắn với Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha) đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
Ngày 24/12, HĐND xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng cho năm 2026.
Chiều 23/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2025, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng đề nghị phải nói đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp qua 3 đột phá chiến lược.