Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam cùng tham dự.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền báo cáo tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Ba Chúc.
Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Ba Chúc bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Tổng biên chế được tỉnh tạm giao là 100 biên chế, hiện xã có 85 biên chế, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
Từ ngày 1/7/2025 đến 15/5/2026, xã tiếp nhận 9.180 hồ sơ thủ tục hành chính (9.143 hồ sơ trực tuyến, 37 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính). Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,85%. Đến nay, 100% lãnh đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy thực hiện ký số trên môi trường điện tử. Về phân bổ ngân sách và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 27%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 31%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền xã Ba Chúc đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể, biên chế chuyên môn ở một số lĩnh vực còn thiếu so yêu cầu nhiệm vụ; cơ sở vật chất tuy đã được sắp xếp, bố trí lại, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm việc, lưu trữ hồ sơ và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.
Từ thực tiễn triển khai, xã Ba Chúc kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, có giải pháp giao biên chế chính thức phù hợp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, trang thiết bị và điều kiện làm việc cho địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhận định, địa phương cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và đưa mô hình vào hoạt động ổn định, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của các khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đồng chí đề nghị xã rà soát, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đặc biệt cần làm rõ các lĩnh vực còn thiếu hụt nhân lực, biên chế để có cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiến tạo phát triển từ những điều kiện, nguồn lực hiện có.
Đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
ĐỨC TOÀN