Kết quả tìm kiếm cho "kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 293
Tính từ 16 giờ ngày 6-11 đến 16 giờ ngày 7-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.646 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 (tăng 151 ca so với ngày trước đó).
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 3-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 248.463.428 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.032.196 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 225.130.770 người.
Tính từ 16 giờ ngày 2-11 đến 16 giờ ngày 3-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Quảng Nam gia tăng ca nhiễm.
Chiều 29-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội lắng nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ kéo dài 9 ngày. Công chức - viên chức có thể được nghỉ từ thứ bảy, 29-1-2022, đến hết ngày chủ nhật, 6-2-2022.
Ngày 3-10, Việt Nam ghi nhận thêm 5.376 ca mắc mới COVID-19, trong khi số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 28.859 ca. Trung bình trong 7 ngày qua có 7.401 ca nhiễm mới mỗi ngày.
Sáng 29-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10-2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 1.782 điểm cầu trong cả nước, với 43.573 đại biểu tham dự. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì điểm cầu An Giang.
Dù thời tiết bất thường, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của tỉnh và đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) vẫn đạt được kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.
Lời tòa soạn: Trong trận chiến không tiếng súng với “giặc vô hình” COVID-19 đầy cam go và nguy hiểm, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng có vai trò quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, được ví là “linh hồn, mạch sống” cho từng hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Linh hoạt, sáng tạo trong công tác Đảng, sự nhạy bén về công tác chính trị tư tưởng của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kịp thời truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho Bộ đội Cụ Hồ nói chung, bộ đội biên phòng (BĐBP) nói riêng, yên tâm chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt quốc gia, là nơi yên nghỉ vĩnh cửu của Bác Hồ, mà còn là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Từ lãnh đạo cấp cao của Đảng, chiến sĩ quân đội, anh công nhân, chị giáo viên, em học sinh… đứng trước Lăng đều chung niềm xúc động, tri ân. Cám ơn Hồ Chí Minh - Anh hùng vĩ đại của dân tộc, Người đã đưa dân tộc Việt từ bùn đen nô lệ đến làm chủ đất nước trong 76 năm qua.
Tính từ 17h ngày 31-8 đến 17h ngày 1-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước.
Kết luận cuộc họp với các địa phương về phòng chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.