Huyện An Phú tập trung phát triển kinh tế - xã hội

28/09/2021 - 04:29

 - Dù thời tiết bất thường, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của tỉnh và đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) vẫn đạt được kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Là một trong những địa phương được chọn triển khai dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL” (WB9), huyện An Phú tiếp tục triển khai mô hình sinh kế với tổng diện tích 400ha. Các mô hình hiệu quả, như: trồng lúa - sen (17ha ở xã Vĩnh Lộc); trồng bưởi Năm Roi (5ha tại xã Phú Hữu); xử lý rơm rạ bằng nấm Trichoderma (320ha ở xã Phú Hữu, Phước Hưng, Phú Hội, Đa Phước, Vĩnh Trường, Nhơn Hội); công nghệ sinh thái ruộng lúa bờ hoa (58ha tại xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông, Quốc Thái, Phú Hội)…

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được huyện tập trung đầu tư. Toàn huyện có 18 nhà màng trồng dưa lưới và rau màu ứng dụng công nghệ cao (diện tích 1,83ha), 22 nhà trồng nấm (tổng diện tích 2.363m2), sản xuất giống lươn đồng công nghệ cao bố trí được 12 bể đẻ (xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú) diện tích 326m2, 2 nhà ấp trứng (xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú).

Đến nay, An Phú có 3/12 xã (Khánh An, Đa Phước, Khánh Bình) đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”. Ấp Phú Mỹ (xã Phú Hội) được công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”, đang lấy ý kiến các sở, ngành công nhận thêm 2 “Ấp nông thôn mới” là ấp Búng Lớn (xã Nhơn Hội) và ấp Phú Thạnh (xã Phú Hữu).

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng “Xã nông thôn mới Khánh Bình” được khen thưởng. (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19)

Toàn huyện có 28 danh mục công trình, kế hoạch vốn hơn 146 tỷ đồng, đã triển khai thi công 9 danh mục công trình (3 công trình đã hoàn thành), đang thực hiện 19 danh mục công trình... Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá cố định) 434 tỷ đồng (đạt 70% kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ năm 2020). Tổng mức bán lẻ, dịch vụ đạt 3.350 tỷ đồng (đạt 65% kế hoạch, giảm 3,94% so cùng kỳ). Giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu ước đạt 860 triệu USD (tăng 30% so cùng kỳ năm 2020).

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh phong trào chăm lo cho người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ chế độ cho 11.042 lượt đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền trên 19,4 tỷ đồng; chi trợ cấp cho 15.057 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, phát 11.575 phần quà, tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng; chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng dịch bệnh, lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch…

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, địa phương quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KTXH, trong đó tăng cường phối hợp sở, ngành thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các tháng cuối năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ xã Phước Hưng hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” cuối năm 2021. Phấn đấu thực hiện ước đạt giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 205 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu phấn đấu đạt 550 triệu USD, lũy kế cuối năm được 1.410 triệu USD, tăng 41% so cùng kỳ 2020. Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ngăn chặn triệt để các hành vi ghim hàng, đầu cơ nâng giá trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Huyện An Phú tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt phẩm chất kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong môi trường giáo dục.

Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa phòng học; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia… Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giảng dạy. Phấn đấu hạ tỷ lệ học sinh tiểu học bỏ học giảm xuống dưới 0,2%, tỷ lệ học sinh THCS, THPT bỏ học giảm xuống dưới 1,3%.

Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới để ngăn ngừa, xử lý trường hợp nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác đối ngoại với Vương quốc Campuchia, đảm bảo giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Huyện An Phú tiếp nhận hơn 24,2 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ để chăm lo cho đối tượng yếu thế, người dân trong vùng phong tỏa và người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... Qua đó, bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến người dân đầy đủ, kịp thời, góp phần an dân, an ninh, an toàn chống dịch.

 

HỮU HUYNH