Dân đồng thuận, ấp Cái Nứa đổi thay

05/08/2026 - 10:40

 - Khu dân cư đồng thuận, ấm no, phát triển là mô hình được thực hiện ở ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân.

Người dân ấp Cái Nứa chăm sóc tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp. Ảnh: PHẠM HIẾU

Bà Lê Thị Út (80 tuổi), ngụ khu dân cư Cái Nứa chia sẻ, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của từng hộ gia đình nơi đây. Không chỉ tiên phong tham gia các hoạt động cộng đồng, bà còn tích cực vận động hàng xóm cùng chung tay tổng vệ sinh với quan niệm làm cho cộng đồng cũng chính là làm cho gia đình mình.

Cùng chung tinh thần đó, ông Nguyễn Minh Châu (86 tuổi), ngụ khu dân cư Cái Nứa nhớ lại thời điểm vận động hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Nhờ sự kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của lực lượng nòng cốt cơ sở để lắng nghe và giúp dân hiểu rõ lợi ích thiết thân, người dân đã tự nguyện đồng thuận hiến đất, góp công, góp vật liệu làm đường.

Theo ông Châu, sự đồng thuận chính là chất keo gắn kết cộng đồng. Từ làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa ven đường đến giữ gìn an ninh trật tự, mọi phong trào tại địa phương đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Ông Ngô Quốc Sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư Cái Nứa khẳng định, mô hình "Khu dân cư đồng thuận, ấm no, phát triển" được triển khai nhằm khơi dậy ý thức tự quản và quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Lấy sự đồng thuận làm nền tảng, mọi chủ trương, công trình cộng đồng đều được công khai, bàn bạc dân chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát", từ đó củng cố niềm tin và phát huy tối đa sức mạnh nội lực.

Nhờ tinh thần tự giác, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại Cái Nứa ngày càng đi vào chiều sâu. Hình ảnh những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, người dân chủ động chỉnh trang nhà cửa, phân loại rác thải và trồng cây xanh đã trở thành nếp sống quen thuộc, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống ở cơ sở.

Người dân ấp Cái Nứa còn tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản. Ấp chú trọng phát triển kinh tế nông hộ hiệu quả qua các mô hình nuôi tôm càng xanh, tôm thẻ, nuôi cua, nuôi bò sinh sản, nuôi heo, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo.

Công tác an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động quỹ vì người nghèo, trao học bổng cho học sinh… tiếp tục được ấp triển khai với sự chung tay của cả cộng đồng. Những hộ khá giả sẵn sàng hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn thể phối hợp giúp người dân tiếp cận vốn vay, chuyển giao kỹ thuật, tạo sinh kế ổn định, nhờ vậy tinh thần lá lành đùm lá rách ngày càng được lan tỏa, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, nghĩa tình.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy mô hình, gắn với điều kiện thực tế. Mỗi phần việc đều có kế hoạch, có lực lượng phụ trách và có sự giám sát của người dân để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, môi trường; xây dựng cộng đồng đoàn kết, nơi người dân tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cùng chung tay phát triển quê hương”, ông Sở nói.

PHẠM HIẾU