Đảng viên quân hàm xanh nơi tuyến đầu chống dịch - Kỳ 1: Lời hiệu triệu của Đảng

20/08/2021 - 11:00

 - Lời tòa soạn: Trong trận chiến không tiếng súng với “giặc vô hình” COVID-19 đầy cam go và nguy hiểm, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng có vai trò quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, được ví là “linh hồn, mạch sống” cho từng hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Linh hoạt, sáng tạo trong công tác Đảng, sự nhạy bén về công tác chính trị tư tưởng của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kịp thời truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho Bộ đội Cụ Hồ nói chung, bộ đội biên phòng (BĐBP) nói riêng, yên tâm chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

 “Đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa”

Ngày 29-7-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi về công tác phòng, chống dịch COVID-19: “Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này.

Trên cơ sở chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, quân đội được huy động ngay từ đầu để cùng toàn Đảng, nhà nước và toàn dân phòng, chống dịch COVID-19. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm sâu nặng, động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân đội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và toàn thể nhân dân.

“Quân đội đã, đang và sẽ luôn là lực lượng xung kích, không quản ngại gian khổ, hy sinh; dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội luôn xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh… bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ phát triển mới của đất nước” - thiếu tướng, PGS.TS Vũ Cương Quyết (Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) khẳng định.

Quyết tâm không chỉ nằm trên văn bản

Cùng với CBCS cả nước, những đảng viên quân hàm xanh trực thuộc BĐBP tỉnh An Giang hưởng ứng tích cực Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Công điện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo và nội dung phát động phong trào thi đua đặc biệt của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, lây lan nhanh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và các chi, đảng bộ trực thuộc càng tăng cường, quyết tâm lãnh, chỉ đạo vượt qua đại dịch. Trong đó, lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác biên phòng; tổ chức quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch qua biên giới; bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”: vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch.

Sự quyết tâm này không chỉ nằm trên văn bản chỉ đạo, ở cuộc họp, mà còn thể hiện rõ bằng hành động cụ thể. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở hàng loạt cơ quan, đơn vị cơ sở; trực tiếp đến thị sát chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19... Chính sự sát sao, nắm rõ tình hình ấy giúp Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy lãnh, chỉ đạo, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Trong thời gian này, từng tổ chức cơ sở Đảng trong BĐBP tỉnh đã chủ động vào cuộc một cách quyết liệt, tập trung cao nhất với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp bám sát, quản lý chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, địa bàn; kích hoạt tất cả hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị ở mức cao nhất.

 Trước hết, phải bảo đảm sức khỏe của CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu; hướng dẫn tẩy độc, khử trùng nơi làm việc, nơi ở. Cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị không tổ chức hoạt động tập trung đông người, như: liên hoan, hội họp... không giải quyết nghỉ phép, tranh thủ, ra ngoài doanh trại hoặc mua bán, trao đổi hàng hóa online đối với cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch.

Do tình hình phòng, chống dịch rất cấp bách nên Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo linh động trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện thành công vào tháng 5-2021 là một điển hình. Toàn lực lượng vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đảm bảo 100% quân số tham gia bầu cử ngay tại tổ, chốt.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy còn tổ chức lễ phong, thăng quân hàm, kết nạp Đảng ngay tại Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Điều đó thể hiện sự trang nghiêm, quan tâm đến sự kiện rất trọng đại trong cuộc đời binh nghiệp của CBCS, nhưng không để lơi lỏng địa bàn.

Chuẩn bị kỹ mọi phương án

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, các văn bản của trên có liên quan đến toàn thể đảng viên, CBCS; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, truyền thống; học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ, đảng viên; định hướng tư tưởng, nắm chắc các mối quan hệ của CBCS; xây dựng cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP tỉnh An Giang liên tục tăng cường lực lượng, phương tiện, vật chất, nhất là việc thành lập Chốt phòng, chống dịch COVID-19. Từ chỗ thành lập 136 chốt, đến nay, toàn đơn vị đã tăng cường lên thành 210 chốt để đảm bảo bịt kín, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, không để sót lọt bất kỳ đối tượng nào xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ (Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang) đánh giá: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chuẩn bị kỹ càng các phương án, không chỉ trong việc phòng, chống dịch bệnh cho CBCS và người dân, mà đơn vị còn làm tốt các vấn đề nảy sinh trong mùa dịch COVID-19 tại khu vực biên giới. Mặc dù cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều cam go, thách thức, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của quân và dân khu vực biên giới, đã tạo thành “bức tường thành” vững chắc, góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn đơn vị, địa bàn, góp phần “chiến thắng” đại dịch”.

Tháng 5-2021, nhân dịp đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại BĐBP tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị: “Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới An Giang (gồm: BĐBP, quân đội, công an) tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở biên giới; duy trì và củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là vào thời điểm hiện nay. Chú trọng công tác hậu cần đối với các lực lượng thực hiện trên biên giới cũng như tại khu cách ly; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chủ động trong xử lý các tình huống có thể xảy ra”.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn trong những tháng cuối năm, ngày 29-8-2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đợt thi đua tập trung thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Đảng, Bộ Quốc phòng.

Từ đó, mỗi CBCS nhận thức sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19; đồng thời chấp hành, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên từng khu vực, địa bàn.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH - CHIẾN KHU

Thiết kế hình ảnh: TRUNG HIẾU