Kết quả tìm kiếm cho "khâu then chốt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 569
Sáng 20/3, tại tỉnh An Giang, đoàn công tác của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau về thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các chương trình mục tiêu quốc gia và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây còn là năm đánh dấu giai đoạn nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trước bối cảnh đó, An Giang tiếp tục phát huy tối đa những thành quả đạt được thời gian qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025). Đối với TP. Long Xuyên, đây là thời điểm vàng để bứt phá, khẳng định vị thế của một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững. Với những lợi thế sẵn có về công nghiệp chế biến, dịch vụ, thương mại và du lịch, thành phố đang nắm giữ nhiều dư địa để kiến tạo một đô thị thông minh, sinh thái, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện.
"Rác" của hôm nay, "vàng" của ngày mai? Câu hỏi tưởng chừng nghịch lý này lại hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng.
Những năm qua, An Giang đã thực hiện tốt ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt.
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
Trong bối cảnh nguồn cung lúa gạo trên thế giới dồi dào thì một trong những hướng đi bền vững để nâng cao tính cạnh tranh của gạo Việt Nam chính là đầu tư vào các giống lúa chất lượng cao.
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong 2 ngày (27 và 28/2), Đảng bộ thị trấn Hội An (huyện Chợ Mới) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Chợ Mới chọn làm điểm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong 2 ngày 24, 25/2, Đảng bộ xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Thoại Sơn chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.