Kết quả tìm kiếm cho "không phận Belarus"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 229
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, ông đang ra lệnh rút lực lượng bổ sung khỏi biên giới với Ukraine sau khi căng thẳng tại khu vực này đã được giải tỏa.
Trong các ngày 3 - 4/7, thủ đô Astana của Kazakhstan trải thảm đỏ đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO Plus, được đánh giá là quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tại buổi họp báo sáng 2/5, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trả lời câu hỏi của báo chí về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Các phi hành gia sống trên Mặt Trăng sẽ cần rất nhiều năng lượng, nhưng họ không thể mang theo nguồn cung nhiên liệu bên mình. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ mới có thể là giải pháp tuyệt vời trước thách thức này.
Các chuyên gia cảnh báo sự phân chia nền kinh tế toàn cầu thành hai khối có thể tạo ra nhiều rào cản thương mại hơn và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.
Tổng thống Ba Lan Duda nói, ông từng thảo luận với Washington về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.
Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Nga và Ukraine có thể cần phải tính đến tình hình thực tế mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 23/3, ông Dmitry Krutoi, Đại sứ Belarus tại Nga cho biết các cơ quan mật vụ của Belarus đã hỗ trợ các lực lượng chức năng của Nga bắt giữ các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào Nhà hát Crocus City Hall ở gần thủ đô Moskva khi những tên này cố vượt qua biên giới vào Belarus.
Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn tích cực đồng hành, hỗ trợ ngành Du lịch triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 9/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết sẽ có biện pháp nhằm giảm lượng ngũ cốc dư thừa trên thị trường nội địa, song các nhà tổ chức biểu tình nông dân tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực với các cuộc biểu tình “mạnh mẽ hơn”.
Ông Alexande Lukashenko, 69 tuổi, lãnh đạo Belarus từ năm 1994, đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống nước này vào năm 2025.
Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan nói rằng quyết định của ông được thúc đẩy bởi cuộc xung đột với Azerbaijan.