Kết quả tìm kiếm cho "khi virus SARS-CoV-2"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 4168
GS,TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do đó, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức nếu công bố hết dịch COVID-19.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các bệnh nhân đã báo cáo hàng chục triệu chứng khác nhau, từ các dấu hiệu giống như cảm lạnh cho đến những triệu chứng lạ hơn như sưng lưỡi.
Người phát ngôn Nhà Trắng Kevin Munoz ngày 23/10 kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine cải tiến chống các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, đồng thời cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tiêm loại vaccine này ngày 25/10.
Những nhà sáng lập của công ty BioNTech (Đức) khẳng định việc lưu hành vắc-xin điều trị ung thư chỉ là vấn đề thời gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đối phó với kịch bản đại dịch COVID-19 và dịch cúm mùa xảy ra cùng một lúc vào mùa Đông tới khiến mỗi ngày có tới 750.000 người mắc bệnh.
Giới chức y tế Ấn Độ đã cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 đột biến nhanh và độc hại hơn khi Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sinh học Gujarat phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước nhiễm biến thể này.
Các đại biểu tham gia tọa đàm “Nghị quyết 128/NQ-CP - Chuyển hướng chiến lược, ý nghĩa quyết định” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây đều cho rằng, sau một năm thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, dịch COVID-19 được kiểm soát, giúp kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. Đây là vaccine đầu tiên dành cho nhóm tuổi này được cấp phép ở Nhật Bản.
Chủng BA.2.75.2 của Omicron có hai đột biến mới giúp nó dễ dàng bám chặt vào các tế bào của con người và xuyên thủng hệ miễn dịch mạnh hơn bao giờ hết.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin trên trang Thai PBS World (Thái Lan) ngày 27/9 cho biết thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 1/10 tới, đúng thời điểm “xứ sở chùa Vàng” hạ cấp độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 xuống thành “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi”.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, số ca mắc COVID-19 và nhập viện do bệnh này đang gia tăng ở Bắc Âu, nơi thời tiết lạnh hơn phần còn lại của Lục địa già.
Ngày 23/9, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế: Kinh nghiệm sống chung với COVID-19 của Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).