Kết quả tìm kiếm cho "khiến 87 người thương vong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 129
Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu của Đức đã tăng khoảng 3,3% lên 797,8 tỷ euro, trong khi giá trị hàng hóa nhập khẩu của nền kinh tế hàng đầu Châu Âu này giảm 4,3% xuống 699,1 tỷ euro.
Bữa ăn sáng có vai trò đặc biệt quan trọng với sức khỏe và tinh thần, nhưng vì những lý do cá nhân nhiều người lại bỏ qua bữa ăn này.
World Cup nữ 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 20/7 đến 20/8 tới tại Australia và New Zealand. Giải đấu năm nay sẽ lần đầu tiên chứng kiến 32 đội tuyển tham dự.
Các cầu thủ bóng đá nữ thi đấu xuất sắc trên toàn thế giới sẽ tham gia tranh tài tại World Cup nữ 2023, khai mạc vào ngày 20/7 tới Australia và Zealand.
Tổng cục Thống kê nhận định, việc điều chỉnh lương cơ bản từ ngày 1-7 tới có thể tác động lên giá cả, khiến giá cả tăng. Do đó, cơ quan này khuyến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần kiểm soát chặt chẽ thị trường giá cả.
Dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5/2023, 213.000 tấn gạo đã được bốc dỡ tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh, với phần lớn gạo được chuyển đến Philippines, Indonesia và châu Phi.
Giá xăng dầu hôm nay (24/4) trên thị trường thế giới đảo chiều đi lên sau tuần giảm mạnh. Trong tuần trước, giá của hai loại dầu phổ biến nhất thế giới giảm tới hơn 5%.
Jon Rahm chinh phục thành công chiếc áo khoác xanh lá cây danh tiếng của The Masters, với màn trình diễn đỉnh cao về golf và tính cách, vào ngày kỷ niệm Seve.
Bộ Y tế đã xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, sẵn sàng triển khai, thực hiện khi xảy ra.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, năm 2022, (thời kỳ báo cáo tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022), cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người.
Tình trạng kháng thuốc gia tăng ở vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng máu đã được ghi nhận trong năm đầu tiên bùng phát đại dịch COVID-19. Thông tin này đã được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng hợp từ 87 nước vào năm 2020.