Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL năm 2019"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 362
Đúng như câu ca dao “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, mọi sự giúp sức, hỗ trợ của người dân mang lại giá trị rất quý giá cho xã hội. Câu chuyện về những người vá đường từ thiện trong tỉnh An Giang là một minh chứng điển hình.
Chiều 24-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì tại điểm cầu An Giang, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình CCHC tỉnh An Giang, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham dự.
Thực hiện Chương trình hành động số 59 về phát triển hạ tầng du lịch (DL) giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, DL An Giang đã đạt được một số thành tựu nhất định.
An Giang là tỉnh miền biên giới Tây Nam, khu vực ĐBSCL, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà-keo và Kandal (Campuchia). Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố, 156 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc, 800 tổ chức cơ sở Đảng với 65.119 đảng viên (chiếm 3,42% dân số). Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy lên một tầm cao mới. Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Đồng thời, đúc kết thực tiễn từ bài học “Lấy dân làm gốc”, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Trước tình trạng nhiều loài động, thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao đang dần bị mai một, tỉnh An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, mang tính bền vững để giữ gìn, bảo tồn các “tài nguyên” quý giá này.
Những năm qua, phong trào thể thao dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được ngành chuyên môn và các địa phương trong tỉnh An Giang quan tâm phát triển. Từ đó, góp phần làm phong phú đời sống thể chất, tinh thần cho cộng đồng các DTTS, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng khởi sắc.
Với những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng với quyết tâm đưa An Giang vào nhóm có chất lượng điều hành “khá” hoặc “tốt” trong xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế, năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang đạt 64,72 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019 (năm 2019, xếp hạng 21/63) và thuộc nhóm điều hành “khá”. So với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, An Giang đứng thứ 6/13.
Chỉ trong vòng 2 năm, giá đất tại An Giang tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần, đặc biệt tăng nhanh ở đô thị trung tâm TP. Long Xuyên. Thực tế, việc tăng giá bất động sản là phù hợp với xu hướng thị trường nhưng có những khu vực, giá đất có dấu hiệu tăng “ảo” do sự thao túng của các nhà đầu cơ, “cò” đất.
Năm 2021, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong cải cách hành chính (CCHC), đồng thời cụ thể hóa thực hiện khâu đột phá “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quán triệt và thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển KTXH, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.
Tính bình quân chung, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của vùng ĐBSCL tiếp tục đứng đầu so các vùng kinh tế cả nước. Tuy nhiên, thứ hạng có nhiều thay đổi, có tỉnh tăng điểm, thăng hạng nhưng cũng có tỉnh giảm điểm, xuống hạng mạnh. Bức tranh PCI vùng đất “Chín Rồng” gợi lên nhiều suy nghĩ.
Với các hộ Khmer nghèo, cận nghèo, khó khăn ở vùng Bảy Núi, những tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà như món quà quý giá, giúp gia đình có đèn chiếu sáng, có quạt sử dụng, xua bớt cái nắng oi ả vùng cao. Còn với những hộ kết hợp lắp pin mặt trời với sản xuất nông nghiệp, hiệu quả thu được gấp đôi.