Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL năm 2019"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 362
Xây dựng kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX), không phải là mô hình mới, đang được nhiều nước phát triển thực hiện khá thành công. Phát triển KTTT là khuynh hướng tất yếu của nền kinh tế hiện đại, đặc biệt trong kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, cần thay đổi tư duy để hiểu đúng, làm đúng, phát triển KTTT mang tính bền vững, ổn định, lâu dài.
Bệnh viện Tim mạch An Giang vừa tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ thế giới cấp (WSO). Đây là cơ sở y tế đầu tiên của ĐBSCL được công nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới.
Sáng 28-10, Ban Quản lý dự án Giải pháp năng lượng bền vững tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức tọa đàm mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời tại An Giang bằng hình thức trực tuyến.
Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu, kết nối thành phố lễ hội Châu Đốc với TX. Tân Châu. Dự án dự kiến khởi công vào đầu quý II-2022. Cây cầu có chiều dài 667m, ngang 14m là công trình mà nhân dân mong đợi từ lâu.
10 năm qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang, cùng sự quyết tâm, chủ động, nỗ lực thực hiện của các cấp, ngành trong cả hệ thống chính trị, công tác CCHC của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.
Với mục tiêu phát triển phong trào thể thao sâu rộng trong đời sống nhân dân, các địa phương đã chú trọng xã hội hóa để tổ chức nhiều giải đấu hấp dẫn. Qua đó, phát huy sự đồng lòng của toàn xã hội trong xây dựng phong trào thể dục - thể thao (TDTT) đa dạng, sôi nổi dành cho tất cả mọi người.
Chiều 27-8, Bệnh viện Tim mạch An Giang tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ thế giới cấp (WSO). Đây là cơ sở y tế đầu tiên ở ĐBSCL nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ.
Năm 2020, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh An Giang đạt 83,25%, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố của cả nước; 10/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - PAR Index năm 2020 tỉnh An Giang đạt 84,67%, thuộc nhóm B - nhóm điều hành tốt. Mặc dù tăng 1,35% so năm 2019, nhưng so cả nước chỉ xếp hạng thứ 26/63, giảm 15 bậc và xếp hạng 4/13 khu vực ĐBSCL, giảm 1 bậc so năm 2019. Trước thực trạng đó, tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.
Những tháng đầu năm 2021, tác động của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang. Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của doanh nghiệp, người dân, tình hình KTXH của tỉnh vẫn đạt tăng trưởng 5,79%; khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,69%; tổng thu ngân sách từ kinh tế đạt 73,3% dự toán do HĐND tỉnh giao.
Luật Đất đai 2013 đã có tiến bộ khi nâng mức “hạn điền” gấp 10 lần, từ tối đa 3ha/hộ (theo Luật Đất đai 2003) lên tối đa 30ha/hộ. Tuy nhiên, điều này vẫn gây cản trở sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ mới vào nông nghiệp, khiến doanh nghiệp (DN) vẫn ngại đầu tư vào nông nghiệp…
Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường bất động sản tại An Giang được dự báo có nhiều cơ hội phục hồi mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát...
An Giang nằm ở đầu nguồn sông Mekong, có đất đai màu mỡ do được phù sa bồi đắp hàng năm, thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 353.683ha, lớn thứ 4 ở ĐBSCL (sau tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Long An). Trong đó, huyện Tri Tôn có diện tích tự nhiên lớn nhất toàn tỉnh với 60.024ha (chiếm 16,97%), TP. Châu Đốc có diện tích nhỏ nhất 10.558ha (chiếm 2,98%).