Kết quả tìm kiếm cho "lần thứ 42"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2614
Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm xuống 1.878,93 điểm; HNX-Index giảm 0,78% xuống 256,41 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm, 284 mã tăng và 893 mã đứng giá.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 23/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 1 đồng, hiện ở mức 25.125 đồng.
Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Từ nền nông nghiệp nặng về sản lượng, Việt Nam đang từng bước hình thành kinh tế nông nghiệp dựa trên giá trị gia tăng, chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc.
Chính phủ Nhật Bản cho biết lượng khách quốc tế đến nước này trong năm 2025 ước đạt 42,7 triệu lượt, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, trong khi chi tiêu của du khách cũng lần đầu vượt 9.500 tỷ yen (khoảng 60,1 tỷ USD), nhờ đồng yen suy yếu và các chuyến bay quốc tế gia tăng.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành kinh tế mang tính quyết định, được đánh dấu bằng sự chuyển dịch cơ cấu từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất giá trị cao hơn và các dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
Những ngày này, trên khắp cả nước, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ. Từ các trục đường trung tâm Thủ đô đến các khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Việc xác định được các bộ phận chính của máy bay đã giúp thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm, tạo cơ sở để tập trung tìm kiếm các nạn nhân, đặc biệt là khả năng có người sống sót.
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong 8 thập kỷ qua giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tới, sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề "Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc".
Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt. Đây chính là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta.”