Kết quả tìm kiếm cho "lực lượng vũ trang địa phương"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 128
Ngày 5/8, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp UBND phường Châu Phú B ra quân vệ sinh môi trường đoạn đường dài khoảng 0,5km dọc theo trục đường Bờ Tây và khu vực xung quanh Trường Mầm non Hoa Sen.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, căn cứ Ô Tà Sóc được xem là trái tim, là biểu tượng ý chí kiên cường của quân - dân An Giang. Để xứng đáng với bao công sức, xương máu của ông cha đã đổ xuống cho độc lập hôm nay, cần xây dựng Ô Tà Sóc thành “địa chỉ đỏ” gắn với du lịch (DL) tâm linh, tạo điều kiện cho người dân, du khách về nguồn, thúc đẩy vùng đất Lương Phi anh hùng phát triển.
Sáng 23/6, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội thảo khoa học “Căn cứ Ô Tà Sóc của Tỉnh ủy An Giang trong kháng chiến chống Mỹ”.
Sáng 22/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Diễn tập khu vực phòng thủ là bước tập dượt, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương. Đây còn là cơ sở thực tiễn để từng địa phương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp tình hình.
Sáng 26/5, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam.
Ngày 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Sáng 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Thông lệ 8 năm qua, có một mùa Tết diễn ra trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đó là Tết quân - dân. Mùa Tết ấy tập trung ở 1 phường, xã, thị trấn trong huyện, thị xã, thành phố theo hình thức luân phiên. Các địa phương không tổ chức đồng loạt, mà chọn ngày phù hợp tình hình thực tế. Thành ra, Tết quân - dân cứ rộn ràng, kéo dài từ cuối năm cũ, sang đầu năm mới, chỉ khép lại khi Tết cổ truyền bắt đầu.
Tối 13/1, Ban Chỉ đạo “Tết quân - dân” TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ tổng kết các hoạt động năm 2023.
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh An Giang, chiều 11/1, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Sáng 10/1, Trung đoàn bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức lễ tiễn hơn 450 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham dự.