Kết quả tìm kiếm cho "liên xã Bình Chánh – Bình Mỹ"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 550
Nhiều người nghĩ, phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất… phải là những ý tưởng lớn lao, mang tính chất cải cách, tạo bước ngoặt mới. Tuy nhiên, điểm lại thành tích được ghi nhận từ những người lao động trực tiếp sản xuất mới thấy, từng ý tưởng, từng thay đổi nhỏ nảy sinh từ công việc thực tế luôn đáng được trân trọng, biểu dương. Khi có tâm huyết và được khuyến khích, ý tưởng nhỏ sẽ mang lại lợi ích lớn.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.
Sáng 24/9, Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội.
Trước thềm năm học mới, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã tích cực hỗ trợ để lo đủ điều kiện cơ bản cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo về tập, vở, đồng phục… đến lớp. Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, các đoàn thể, nhà hảo tâm giúp đỡ bằng lộ trình dài hơi nhằm tiếp thêm động lực để các em an tâm theo đuổi con chữ.
Đến nay, diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) phát triển hơn 718ha. Trong đó, diện tích tưới nước tiết kiệm không ngừng tăng (hơn 263ha). Hưởng ứng chủ chương chuyển đổi cây trồng, nhiều mô hình sản xuất mới đã được nông dân áp dụng, khẳng định được hiệu quả, thu nhập khả quan hoặc phù hợp với điều kiện đất nông nghiệp, quy mô sản xuất của nông dân.
Đây là loài cá cảnh quý hiếm của Nhật Bản được nhiều người ưa chuộng, có thời điểm cung không đủ cầu. Với ý nghĩa phong thủy đem lại may mắn cho gia chủ, cá koi được nhóm khách hàng có điều kiện sẵn sàng chi số tiền lớn để mua nuôi. Nắm bắt thị trường, anh Thái Vĩnh Phú (ngụ ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) thử sức và bước đầu thành công khi nuôi cá koi trong ao đất.
Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tập trung tuyên truyền khơi dậy khát vọng, quyết tâm xây dựng quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Những công trình cầu, đường giao thông nông thôn đã, đang và sẽ hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo diện mạo mới cho nông thôn An Giang ngày càng khởi sắc. Đó là những công trình của “ý Đảng, lòng dân”.
Trải qua 190 năm thành lập và phát triển, vùng đất An Giang khẳng định được vị trí và vai trò quan trọng cùng tiến trình đi lên của đất nước. Được biết đến là vùng đất địa linh với dãy Thất Sơn huyền bí, Bà Chúa Xứ núi Sam nổi tiếng linh thiêng, An Giang cũng là vùng đất xuất hiện nhiều nhân kiệt, từ thời mở đất, giữ đất và phát triển quê hương.
Ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tăng cường phối hợp với sở, ngành, địa phương để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập. Đồng thời, xây dựng và triển khai đảm bảo tiến độ đối với các chương trình, kế hoạch quan trọng của ngành trong năm 2022.
Sáng 28/8, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
Sáng 13/8, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Đảng ủy, UBND xã Hòa Bình tổ chức lễ khánh thành cầu An Quới 2 (Mười Chánh 4) xã Hòa Bình.