Châu Phú hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

14/09/2022 - 06:50

 - Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tập trung tuyên truyền khơi dậy khát vọng, quyết tâm xây dựng quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các công trình được thực hiện hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

190 năm thành lập tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tôn vinh và khơi dậy giá trị lịch sử truyền thống tự hào dân tộc, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, vai trò và đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ nói chung, con người An Giang nói riêng trong tiến trình phát triển đất nước.

Do đó, các cấp chính quyền và đoàn thể huyện Châu Phú đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền quốc gia, vai trò của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Đồng thời, ca ngợi đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tinh thần quật cường, anh dũng trong chiến đấu, tấm lòng nhân ái, thủy chung, lối sống nghĩa tình của người dân An Giang.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, toàn huyện còn phát động rộng rãi thực hiện công trình xã hội hóa chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Tất cả công trình đăng ký đều mang ý nghĩa thiết thực trong xây dựng và phát triển địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Châu Phú ngày càng phát triển.

Trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm, huyện Châu Phú chú trọng phát động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, gắn với thực hiện ngày càng hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân sự cống hiến, đóng góp của người có công với cách mạng; tuyên dương, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua học tập, lao động, sản xuất. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các cấp chính quyền, đoàn thể huyện Châu Phú còn vận động người dân chung sức thực hiện xây dựng cầu nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều cây cầu đã và đang xuất hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, như: Cầu kênh 10 đường đông kênh Cốc liên xã Đào Hữu Cảnh - Bình Phú, cầu kênh 10 Cần Thảo, cầu Hào Xương - Mương Trâu liên xã Bình Chánh - Bình Mỹ… Ngoài ra, các công trình nâng cấp lộ giao thông nông thôn, thắp sáng lộ nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời cũng được triển khai rộng khắp.

Hoạt động trao nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người dân được MTTQ huyện và các xã, thị trấn triển khai tốt. Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Lâm Thị Thanh Tuyền cho biết: “Hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, UBMTTQVN huyện Châu Phú góp sức thực hiện “Công trình thi đua xây mới 1.000 nhà Đại đoàn kết trong hệ thống mặt trận các cấp” do UBMTTQVN tỉnh phát động. Thông qua hoạt động hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, chúng tôi mong muốn hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở có được nơi ở ổn định, an toàn, tạo động lực để bà con yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống”.

Cùng với những công trình mang lại giá trị vật chất, hoạt động vun đắp đời sống tinh thần cho nhân dân cũng được triển khai. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Châu Phú, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ để ôn lại truyền thống yêu nước vẻ vang, hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ quyết tâm gìn giữ, xây dựng quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể thấy, tại 11 huyện, thị xã, thành phố nói chung và tại huyện Châu Phú nói riêng, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh đã lan tỏa rộng khắp. Thông qua công tác tuyên truyền, những người con của An Giang đã và đang tích cực đóng góp sức người, sức của, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, phát triển. 

MỸ LINH