Kết quả tìm kiếm cho "môtô không rõ nguồn gốc"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 39
Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 2-9, từ tin báo của quần chúng, Trạm Cảnh sát Giao thông Châu Phú (Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh) phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 67B-009.37 của Công ty TNHH Huệ Nghĩa, vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ chủng loại từ nhiều xe môtô chở đến.
Việc các chủ xe dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số như một niềm tự hào đất nước là điều đáng trân quý. Tuy nhiên, cần cẩn thận lựa chọn, sử dụng bản đồ có thể hiện chính xác chủ quyền đất nước, nhất là có đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tránh để kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc. Đó là lòng yêu nước có trách nhiệm.
Với đặc thù có đường biên giới giáp Campuchia, địa phận giáp tỉnh Kiên Giang khá dài, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang) diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Do vậy, công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm cũng nhiều khó khăn, vất vả.
Trong 2 ngày 29 và 30-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp các sở, ngành tỉnh tổ chức tiêu hủy gần 18 tấn hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện hàng hóa phải tiêu hủy là hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... trị giá trên 670 triệu đồng.
Thượng úy Nguyễn Phước Tới (sinh năm 1992, quê ở huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) là Đội trưởng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang). Sau mấy năm công tác, anh đã khẳng định được năng lực của bản thân, trở thành tấm gương được chỉ huy, đồng đội và người dân yêu mến.
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang) xảy ra nhiều trường hợp báo tin giả gây hoang mang dư luận. Các đối tượng do nợ nần, cờ bạc, sau đó loan tin bị cướp, bị trộm... để lừa gạt gia đình lấy tiền trả nợ, làm mất an ninh trật tự địa phương.
Xe môtô là phương tiện giao thông phổ biến, tuy nhiên do điều kiện kinh tế, muốn bỏ ra hàng chục triệu đồng để có thể sở hữu 1 chiếc xe mới đối với nhiều người không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, giải pháp mua xe cũ, qua sử dụng hay xe thanh lý ở tiệm cầm đồ trở thành một sự lựa chọn. Thế nhưng, cũng từ đây, xuất hiện tình trạng khách hàng bị “tiền mất tật mang” vì mua phải “xe gian”.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP. Long Xuyên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm qua chỉ giảm về số lượng, chứ vẫn còn ở mức độ nguy hiểm, phức tạp đối với xã hội. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng, khó kiểm soát, lợi nhuận thu được từ việc buôn lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng cao.
Thượng tá Trương Quang Thái, Phó Trưởng Công an TP. Long Xuyên thông tin, năm qua, cả hệ thống chính trị thành phố đã triển khai đồng bộ và quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, trong đó các lực lượng chức năng Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Mua xe cũ được rao bán trên mạng, dù đã cẩn thận kiểm tra giấy tờ trước khi mua, nhưng “khổ chủ” vẫn nhận cái kết đắng. Do chiếc xe là hàng trộm, bị làm giả giấy tờ, nên lực lượng chức năng đã đem xe trả về chủ nhân thật sự. Câu chuyện này vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, đua xe trái phép không xảy ra trên địa bàn quản lý; công tác chống buôn lậu, tội phạm hình sự được thực hiện tốt. Đó là 2 “chiến tích” nổi bật của lực lượng cán bộ chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Châu Phú (Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh).
Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Châu Phú cho biết: từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện gần 40 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vận chuyển trái phép hàng nhập lậu.