Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

09/05/2019 - 08:14

 - Theo nhận định của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP. Long Xuyên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm qua chỉ giảm về số lượng, chứ vẫn còn ở mức độ nguy hiểm, phức tạp đối với xã hội. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng, khó kiểm soát, lợi nhuận thu được từ việc buôn lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng cao.

Tình hình buôn lậu, thị trường hàng hóa từng lúc, từng thời điểm diễn biến phức tạp, các đối tượng  lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để hoạt động, sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Từ thực tế trên, BCĐ 389 TP. Long Xuyên đã chỉ đạo các lực lượng, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của BCĐ 389 tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo thống nhất đối với Công an TP. Long Xuyên, Đội Quản lý thị trường số 3 và các lực lượng chức năng khác phối hợp chặt chẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các hàng cấm, nhất là đường cát và thuốc lá nhập lậu. Bên cạnh đó, triển khai quy chế cung cấp thông tin nhanh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phục vụ tốt công tác xử lý và công tác tuyên truyền của BCĐ 389 TP. Long Xuyên. Thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và vận động các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng và hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc

Qua đó, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP. Long Xuyên đã đấu tranh bắt giữ 134 vụ, liên quan 77 đối tượng (trong đó, công an bắt giữ 120 vụ, 64 đối tượng; Đội Quản lý thị trường số 3 bắt giữ 14 vụ, 13 đối tượng). Hàng hóa bắt giữ gồm: gần 120.000 bao thuốc lá ngoại các loại; 11 máy game bắn cá và một số mặt hàng điện tử đã qua sử dụng; tạm giữ 17 xe ôtô và 40 xe môtô các loại. Ngoài ra, đoàn liên ngành thành phố phối hợp kiểm tra 2.086 trường hợp kinh doanh các lĩnh vực, phát hiện 84 trường hợp vi phạm về kinh doanh, an toàn thực phẩm và niêm yết giá…

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2019 và thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 389 TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc nhận định: “Các ngành chức năng cần làm tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền pháp luật, giáo dục quần chúng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về kinh doanh, tác hại và hậu quả của các hoạt động buôn lậu, mua bán vận chuyển hàng cấm, mua bán, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Thường trực BCĐ 389 TP. Long Xuyên phải thường xuyên thu thập thông tin, chủ động nắm tình hình liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố, Trưởng BCĐ 389 TP. Long Xuyên chỉ đạo các lực lượng xây dựng kế hoạch, phân công đơn vị, địa phương phụ trách địa bàn, lĩnh vực, tuyến trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận đơn thư, tin báo tố giác tội phạm của quần chúng, kịp thời giải quyết nhanh chóng, đúng trình tự pháp luật để tạo niềm tin sâu sắc trong quần chúng nhân dân”.  

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG