Hiệu quả hoạt động của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú

23/01/2019 - 07:59

 - Năm 2018, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, đua xe trái phép không xảy ra trên địa bàn quản lý; công tác chống buôn lậu, tội phạm hình sự được thực hiện tốt. Đó là 2 “chiến tích” nổi bật của lực lượng cán bộ chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Châu Phú (Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ban lãnh đạo trạm tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp với máy đo tốc độ, camera, tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, như: nồng độ cồn quá mức quy định, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, chuyển hướng không báo hiệu… Năm 2018, Trạm CSGT Châu Phú đã triển khai các mặt công tác, tăng tổ công tác, tăng ca, tăng giờ, tổ chức được 1.971 ca tuần tra kiểm soát, chốt kiểm tra chuyên đề (tăng 137 ca so với năm 2017). Qua đó, phát hiện 8.469 trường hợp vi phạm (tăng 1.595 vụ), tạm giữ 2.508 phương tiện. Tình hình TNGT trên tuyến Quốc lộ 91 do trạm phụ trách được kéo giảm: xảy ra 10 vụ (giảm 3 vụ), 9 người chết (giảm 1 người), 3 người bị thương (giảm 12 người). Ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra, tình hình trật tự an toàn giao thông được thông suốt.

Công tác phòng, chống buôn lậu được cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Châu Phú đặc biệt quan tâm. Trên tuyến Quốc lộ 91, các đối tượng vận chuyển hàng hóa ngoại nhập lậu tuy giảm, nhưng hoạt động càng ngày càng tinh vi hơn, cho người đeo bám lực lượng chức năng để né tránh, thay đổi giờ giấc hoạt động. Vì thế, việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu cần phải nhạy bén, hiệu quả hơn. “Giải pháp chúng tôi đề ra là thường xuyên tuần tra kiểm soát theo kế hoạch hoặc đột xuất, bám sát và nắm chắc địa bàn. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng cơ sở bí mật để có thông tin chính xác về hoạt động của các đối tượng phạm tội. Do đó, công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn thu được nhiều kết quả khả quan” - trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng trạm CSGT Châu Phú cho biết.

Bắt giữ một xe khách vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu

Năm 2018, Trạm CSGT Châu Phú đã phát hiện 17 trường hợp (11 ôtô khách và 6 xe môtô) vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc. Tang vật thu giữ gồm: 400kg đường cát trắng, gần 10.000 bao thuốc lá ngoại các loại, hàng điện tử… Điển hình như các vụ vi phạm của hãng xe khách Thiên Thiên Xuân. Khoảng 16 giờ ngày 10-9-2018, trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, Châu Phú), lực lượng phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 67B-003.97 do Hà Trọng Nghĩa (sinh năm 1979) điều khiển, chở 1.100 bao thuốc Hero. 10 ngày sau, vào khoảng 16 giờ 50 phút, cũng tại khu vực trên, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 67B-017.97 đang lưu thông hướng Châu Đốc - Cần Thơ, do Lê Thanh Hoài (sinh năm 1978) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 1.390 bao thuốc lá ngoại các loại. Hàng hóa được giấu tinh vi ở nhiều nơi trên xe, như: nóc xe, các băng ghế, để lẫn trong các thùng hàng hóa nhãn hiệu khác.

Không chỉ phòng, chống buôn lậu, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Châu Phú còn tham gia công tác phòng, chống tội phạm hình sự. Năm 2018, lực lượng phát hiện 19 trường hợp vi phạm. Cụ thể: 5 người điều khiển xe môtô, 1 ôtô tải, 1 container sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; 14 xe môtô đục sửa số máy, số khung; 6 xe môtô có biểu hiện đua xe. Đặc biệt, đơn vị đã bắt giữ các đối tượng trộm nóng xe môtô trong quá trình tuần tra kiểm soát, giúp phá nhanh vụ án, giao trả tài sản cho bị hại. Điển hình như đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1995, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) và tang vật cho Công an quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) để điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15-9-2018, trên Quốc lộ 91 (đoạn thuộc xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc), lực lượng phát hiện Thanh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 65E1- 100.13, có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng rú ga bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Qua xác minh, đây là xe mất trộm đã được trình báo tại Công an quận Ô Môn, đối tượng đang trên đường đem tài sản đi tiêu thụ. Sau đó, lực lượng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Phong cùng tang vật trong vụ trộm xe môtô biển kiểm soát 67K6-3582 tại xã Đa Phước (An Phú), bàn giao về Công an huyện An Phú điều tra, làm rõ.

“Từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là các tổ trưởng đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh chính trị, tính gương mẫu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông. Tiếp tục xây dựng và phát huy mạng lưới cơ sở bí mật; thường xuyên, đột xuất tuần tra kiểm soát kết hợp với máy đo tốc độ, camera, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân” - trung tá Lê Hồng Vân thông tin.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG