Nhiều vụ tung tin giả gây hoang mang dư luận

10/03/2020 - 05:51

 - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang) xảy ra nhiều trường hợp báo tin giả gây hoang mang dư luận. Các đối tượng do nợ nần, cờ bạc, sau đó loan tin bị cướp, bị trộm... để lừa gạt gia đình lấy tiền trả nợ, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Tung tin giả bị hiếp và cướp nhằm mục đích giữ chồng, tưởng là chuyện lạ nhưng lại có thật ở huyện Chợ Mới.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 26-12-2019, bà Võ Thị Mỹ Châu Em (sinh năm 1975, cư trú ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, Chợ Mới) đến Công an xã Kiến An trình báo: đêm 25-12, bà đang ngủ cùng con trai tên P.T.P.Đ (sinh năm 2008) trong phòng ngủ, cửa nhà khóa cẩn thận.

Đến nửa đêm, có 1 đối tượng lạ khoảng 30 tuổi, đội nón lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế bà Em để thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung.

Nhận được thông tin, lực lượng công an tập trung điều tra, xác minh, truy quét đối tượng. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn và có dấu hiệu báo tin giả nên lực lượng công an tập trung đấu tranh làm rõ nội dung báo tin của bà Châu Em.

Qua đấu tranh, khai thác, bà Châu Em khai nhận, do Phạm Thanh Tuấn (chồng bà Em) thường xuyên vắng nhà, bà Em nghi ngờ ông Tuấn ngoại tình nên bà Em tự tạo ra hiện trường và báo tin giả nhằm mục đích cho ông Tuấn ở nhà với bà.

Kết thúc sự việc, Công an huyện Chợ Mới bàn giao hồ sơ cho Công an xã Kiến An xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước" gây hoang mang dư luận ở địa phương; đồng thời buộc công công khai hành vi vi phạm đối với bà Võ Thị Mỹ Châu Em.

Bà Phùng Thị Hoa chỉ hiện trường nơi tung tin giả bị cướp tiền

Nghiêm trọng hơn, bà Phùng Thị Hoa (sinh năm 1970, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) báo tin: bị 3 tên bóp cổ, cướp tiền. Trước đó, 19 giờ, ngày 24-2-2020, bà Hoa cùng gia đình đến Công an xã Mỹ Hội Đông báo tin vừa bị 3 thanh niên lạ mặt chạy xe môtô áp sát giả vờ hỏi thăm đường về xã Nhơn Mỹ, rồi xịt hơi cay vào mặt và bóp cổ cướp số tiền 70 triệu đồng tại đoạn đường vắng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, xác minh, rà soát đối tượng, trích xuất camera an ninh; xác minh nguồn gốc tài sản và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Quá trình điều tra xác minh, lời trình bày của bà Hoa có nhiều mâu thuẫn không đúng sự thật, nên công an tập trung đấu tranh làm rõ, bà Hoa phải thừa nhận hành vi báo tin giả.

Bà Hoa thừa nhận, ông Vũng (chồng bà Hoa) kêu bà đến nhà ông Huỳnh Kế Sang (cách nhà bà Hoa 1km) để lấy 70 triệu đồng tiền bán đất của gia đình. Bà Hoa đem tiền về cất trong tủ áo và nảy sinh ý định giấu số tiền này để trả nợ và chầu hụi chết, nên giả vờ tung tin mình bị cướp.

Để thực hiện ý định, bà Hoa chạy xe môtô đến đoạn đường vắng (thuộc tổ 4, ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông) ngồi chờ điện thoại của chồng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày khi ông Vũng điện thoại, bà Hoa nói dối bị 3 thanh niên cướp tiền; sau đó ngồi chờ chồng tới đưa đến trình báo công an.

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Hành vi loan tin sai sự thật của bà Hoa đã gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự địa phương. Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước” gây hoang mang dư luận. Sau đó, họp dân công khai để răn đe, phòng ngừa chung".

Trước đó, ngày 21-11-2019, ông Đàm Văn Hậu (sinh năm 1968, ngụ ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An) đến Công an xã Kiến An báo tin trong lúc vợ chồng đi mua bán vắng nhà đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà, cạy khóa tủ thờ chiếm đoạt 1 chiếc lắc, 1 vòng đeo tay, 3 đôi bông tay, 3 chiếc nhẫn, có tổng trọng lượng 13 chỉ vàng 18k.

Kết quả điều tra xác minh xác định, không có việc kẻ trộm đột nhập vào nhà ông Hậu lấy trộm tài sản mà do trước đó ông Hậu lén vợ mở tủ lấy số vàng trên đem bán trả nợ, rồi tự tạo hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Công an huyện bàn giao hồ sơ cho Công an xã Kiến An xử lý vi phạm hành chính, đồng thời buộc công khai hành vi vi phạm đối với ông Hậu.

Trung tá Nguyễn An Ninh, Đội trưởng Đội điều tra hình sự, Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Công an huyện Chợ Mới đã kịp thời điều tra, xác minh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có các vụ báo tin giả về tội phạm.

Qua đây đề nghị bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với tin giả.Thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân và răn đe phòng ngừa chung, làm gương cho những đối tượng khác”.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định: trường hợp báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khung hình phạt 500.000 - 1 triệu đồng, phạt chung 750.000 đồng và buộc công khai hành vi vi phạm trước dân.

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU