Kết quả tìm kiếm cho "mừng 200 năm"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 920
Chiều 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023.
Ngày 18/11, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức họp mặt, giao lưu và các hoạt động an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Trên 200 đoàn viên, lao động là cán bộ, giáo viên các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Tri Tôn tham dự.
Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang năm học 2023 - 2024, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh và phát hiện tài năng thể thao trẻ. Đây còn là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có Quyết định số 3424/QĐ-BVHTT&DL về công bố Lễ hội Đình Vạn Ninh (thuộc thành phố phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.
Sau gần 1 năm duy trì ở mức giá khá thấp, từ đầu tháng 11 đến nay, giá tôm sú và tôm thẻ nguyên liệu ở Kiên Giang đã tăng trở lại; trong đó, có loại tăng gần 100.000 đồng/kg.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh doanh nghiệp gia đình nhưng năng lực, trình độ quản trị phải mang tầm quốc gia, muốn phát triển nhanh, bền vững, ra thế giới, phải có năng lực quản trị quốc tế.
Bằng sự đam mê và sáng tạo, “kỹ sư nông dân” Nguyễn Hoàng Phong (xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động, tăng năng suất. Trong đó, máy cắt gốc rau muống lấy hạt vừa đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (năm 2022 - 2023).
Là đô thị trung tâm của tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên dần khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong tiến trình phát triển chung. Diện mạo địa phương ngày càng khang trang, đổi mới. Tuy nhiên, cần nhiều nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng nhịp độ phát triển nhanh chóng hiện nay, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.
“Dù ai ngang dọc Tây Đông/Ngày rằm tháng Chín hội Ông nhớ về/ Dù ai bận rộn trăm nghề/ Ngày rằm tháng Chín nhớ về hội Ông”. Đây là lời nhắc nhở mà người dân làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) vẫn còn lưu truyền, về lễ hội đậm bản sắc quê hương và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Thực hiện từ tháng 8/2023 đến nay, mô hình “Bữa sáng yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức đã luân phiên diễn ra ở 3 xã. Ở mỗi điểm đến, việc làm ý nghĩa của các chị đã kết nối thêm nhiều cá nhân, đơn vị đồng hành để lan tỏa nghĩa cử sẻ chia, giúp đỡ trẻ em, hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 28/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã Mỹ Phú Đông (28/10/1993-28/10/2023. Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều; Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đã đến dự.
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.