Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã Mỹ Phú Đông

28/10/2023 - 13:06

 - Sáng 28/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã Mỹ Phú Đông (28/10/1993-28/10/2023. Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều; Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đã đến dự.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều tặng quà chúc mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã Mỹ Phú Đông

4 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh An Giang

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện Thoại Sơn và UBND xã Mỹ Phú Đông tặng Giấy khen

Tặng hoa và logo tri ân cán bộ, lãnh đạo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân có nhiều đóng góp cho sự phát triển xã Mỹ Phú Đông

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Mỹ Phú Đông không ngừng đổi mới, lãnh đạo đội ngủ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Đến nay, kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tăng trưởng nền nông nghiệp bền vững, với mô hình sản xuất 3 vụ trong năm và trồng ràu màu, cây ăn trái, sản xuất lúa chất lượng cao…, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm.

Xã Mỹ Phú Đông đã được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018, sớm hơn lộ trình 2 năm và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021, sớm hơn lộ trình 1 năm.

Dịp này, có 4 cá nhân được nhận Bằng khen kèm logo của UBND tỉnh An Giang vì có thành tích đóng góp kinh phí xây dựng cầu Tân Đông. UBND huyện Thoại Sơn và UBND xã Mỹ Phú Đông tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông.

Thực hiện nghi thức cắt băng thông cầu Tân Đông

Trước đó, UBND xã Mỹ Phú Đông tổ chức lễ thông cầu Tân Đông ở ấp Tân Đông. Cầu Tân Đông được đưa vào sử dụng với chiều dài 49m, chiều rộng 3m, khoảng đứng thông thuyền 3,5m, tổng kinh phí 350 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Trần Thanh Hồng (ngụ xã Mỹ Phú Đông) hỗ trợ 200 triệu đồng.

PHƯƠNG LAN