Kết quả tìm kiếm cho "mua thêm 150 triệu liều"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 266
Với những nỗ lực ngoại giao, Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác như Astra Zeneca, Pfizer, Covax Facility để cung cấp vaccine cho Việt Nam.
Ấn Độ có thể sẽ phải chi đến 500 tỷ rupee (6,85 tỷ USD) để mua vaccine ngừa COVID-19 so với mức 350 tỷ rupee (4,8 tỷ USD) trong dự toán ngân sách, sau khi chính phủ trung ương quyết định cung cấp vaccine miễn phí cho người dân ở nhóm tuổi 18-44.
Chính phủ Ấn Độ đã đặt mua 250 triệu liều vaccine Covishield và 190 triệu liều vaccine Covaxin, và số vaccine phòng COVID-19 này sẽ được cung cấp bắt đầu từ nay cho đến tháng 12-2021.
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 3-6, Việt Nam có thêm 102 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 96 ca ghi nhận trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành phố.
Việt Nam đã đàm phán xong với ít nhất 4 hãng dược để có hơn 120 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong năm nay.
Thông tin từ Bộ Y tế, Nga đã đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine. Dự kiến tháng 7 này, Công ty Vabiotech sẽ tiến hành đóng ống, gia công vaccine phòng COVID-19 của Nga tại Việt Nam.
Gần đây một số doanh nhân nói với tôi rằng, họ tha thiết và sẵn sàng đóng góp tiền cho Chính phủ để mua vắc xin chống virus SARS-CoV-2.
Giá lợn hơi tiếp đà giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trên cả nước. Tại miền Bắc, giá lợn hơi còn 67.000 - 68.000 đồng/kg, giá gà giá vịt cũng ở mức thấp. Trong khi đó, chưa đầy 1 năm giá thức ăn chăn nuôi đã tăng trung bình 7 đợt, điều này buộc người chăn nuôi phải tính toán để giảm đàn, chăn nuôi cầm chừng.
Ấn Độ ngày 17-5 ghi nhận 281.386 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 24,97 triệu ca. Đây là lần đầu tiên số ca mắc theo ngày của Ấn Độ giảm xuống dưới mức 300.000 ca kể từ ngày 21-4, mặc dù số ca tử vong theo ngày của Ấn Độ vẫn ở mức cao với 4.106 ca trong 24 giờ qua.
Dù mới được triển khai trên địa bàn xã Phú Thành (Phú Tân, An Giang), nhưng mô hình trồng cây lài (cây hoa lài) đã và đang phát huy hiệu quả, do lợi nhuận từ cây hoa lài mang lại khả quan. Với nhiều ưu điểm nổi bật, như: dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, đầu ra ổn định... cây hoa lài có lợi thế so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Cảm thấy hoảng sợ trước tình hình dịch bệnh hiện tại, rất nhiều người trưởng thành tại Ấn Độ đã đổ xô đi đăng ký tiêm chủng, song chỉ có ít người nhận được lịch hẹn do tình trạng thiếu vaccine.
Dù chi phí đầu tư lớn nhưng phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng máy bay không người lái (Drone) giúp giảm đáng kể công lao động, giảm thất thoát 30% lượng thuốc, tiết kiệm 95-97% lượng nước và quan trọng hơn là hạn chế ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nông dân.