Kết quả tìm kiếm cho "nông thủy sản"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 406
Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát… trên thế giới lại là cơ hội tốt cho các mặt hàng xuất khẩu của An Giang, đặc biệt là nông, thủy sản. Khi tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTAs), hàng hóa An Giang càng có cơ hội xâm nhập vào các thị trường khó tính, giá trị cao.
Sau 2 năm khởi đầu nhiệm kỳ 2020-2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm 2022 được xem là cơ hội tốt để An Giang phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo đà tăng tốc cho giai đoạn nửa cuối còn lại của nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 còn có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Nhiệm kỳ 2020-2025, Trung ương dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt cho vùng ĐBSCL. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 cũng vừa được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Đây là thế và lực mới để thúc đẩy vùng đất “Chín Rồng” bứt phá phát triển.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn và bất định, bức tranh sáng màu của kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 rất đáng tự hào, lạc quan.
Với quy mô dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, nhưng chưa được doanh nghiệp khai thác triệt để và hiệu quả.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước sang tuần làm việc thứ 2, vẫn tiếp tục bàn thảo hàng loạt nghị quyết, báo cáo ở nhiều lĩnh vực tại các phiên thảo luận tổ và nghị trường. Đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào quá trình lập pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nói chung, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nói riêng tăng cường trao đổi, đề xuất ý kiến.
Được tổ chức trở lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2022 là động lực phát triển cho hoạt động giao thương biên mậu của tỉnh. Đồng thời, giúp doanh nghiệp (DN), đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong, ngoài nước.
Tối 19/5, Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Khu Công nghiệp Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên).
Việc An Giang và Đồng Tháp đẩy mạnh hợp tác toàn diện không chỉ có ý nghĩa lớn với 2 tỉnh, mà còn thúc đẩy vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng biên giới Việt Nam - Campuchia phát triển. Từ đây, tạo đà kết nối ĐBSCL với tiểu vùng Mekong, xây dựng động lực phát triển mới cho vùng.
Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng. Đặc biệt, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và ngược lại Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ.
Ngày 8/5, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong, ngoài nước về việc tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2022.